Trường Đại học Y tế công cộng: Khánh thành trụ sở mới

00:00 12/10/2020

Sáng nay (16/7), trụ sở mới của Trường Đại học Y tế công cộng đã chính thức được cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tham dự buổi lễ.

le-khanh-thanh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cắt băng khánh thành

Đây là ngôi trường được xây dựng theo hình thức chuyển giao (BT) giữa chủ đầu tư là Cty CP Đầu tư Văn Phú-Invest với đối tác là Trường Đại học Y tế công cộng. Trường được xây trên 8,8 ha, tổng diện tích sàn 100.000m2 tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngôi trường sẽ đáp ứng quy mô đào tạo 6.000 sinh viên. Giai đoạn 1 của dự án đã xây dựng với quy mô khoảng 4.000 sinh viên.

Tại giai đoạn I của dự án, các hạng mục công trình sẽ đáp ứng yêu cầu đào tạo độc lập của trường với các hạng mục được thiết kế khang trang, đồng bộ, như: Nhà Hiệu bộ, hai tòa nhà giảng đường, một tòa nhà Labo thực hành và các công trình phụ trợ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kết nối với khu vực cũng như nhu cầu dạy học, nghiên cứu, vui chơi giải trí cho sinh viên, giáo viên của nhà trường.

Tiến Nam