TPHCM: Tuyến tàu ngoại ô Sài Gòn - Dĩ An chính thức hoạt động

00:00 12/10/2020

Sáng ngày 15/4, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn chính thức đưa tuyến tàu ngoại ô Sài Gòn – Dĩ An (Bình Dương) và ngược lại vào khai thác thí điểm. Thời gian phục vụ hành khách đi lại từ 2h55 phút sáng đến 23h11 phút khuya cùng ngày.

tuyen-tau-lua-ngoai-o Tuyến tàu lửa ngoại ô đầu tiên từ Sài Gòn đi Dĩ An (Bình Dương) chính thức đưa vào hoạt động sáng ngày 15/4/2016 Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, việc đón tiễn khách diễn ra tại các ga: Sài Gòn, Gò Vấp, Bình Triệu, Sóng Thần và Dĩ An. Phương thức bán vé hành khách lên tàu mua vé như xe buýt, với giá vé bao gồm 2 loại: Giá vé hành khách suốt tuyến (với 3 ga đến trở lên) là 10.000 đồng/lượt; giá vé hành khách nửa tuyến (đến 2 ga trở xuống) là 5.000 đồng/lượt, riêng trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé. Hành khách đi tàu mang theo hành lý, xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy được vận chuyển miễn phí. Riêng xe gắn máy chỉ nhận chở đi đến các ga Sài Gòn, Sóng Thần, Dĩ An. Việc vận chuyển xe máy thực hiện theo quy định hiện hành và tiền bốc xếp hai đầu 5.000 đồng/xe. Hiện mỗi ngày nghành đường sắt tổ chức 22 chuyến gồm lượt đi và về. Tại mỗi đoàn tàu có 2 toa khách với năng lực chở 128 người. Tổng cộng trung bình mỗi ngày với 22 chuyến tàu sẽ đáp ứng được 2.816 hành khách đi lại. Đồng thời, nghành vận tải hành khách công cộng TP Hồ Chí Minh tổ chức các tuyến xe buýt đến các ga trên để phục vụ hành khách. Cụ thể, tại ga Sài Gòn kết nối với tuyến xe buýt số 7; ga Gò Vấp (trên đường Phạm Văn Đồng) kết nối với 3 tuyến xe buýt số 8, 50 và 93. Riêng ga Bình Triệu (đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức) kết nối 3 tuyến xe buýt số 8, 50, 93 nếu hướng ra đường Kha Vạn Cân và 3 tuyến xe buýt số 5, 19, 91 nếu hướng ra Quốc lộ 13. Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho biết: “Việc đưa tuyến tàu tàu ngoại ô vào hoạt động đánh dấu bước đột phá trong sử dụng hạ tầng giao thông để giải quyết nạn ùn tắc trong nội đô. Đồng thời, làm đa dạng loại hình vận chuyển hành khách công cộng và khuyến khích người dân ngày càng tham gia nhiều hơn loại hình vận tải này”. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Ghềnh trước ngày 30/6, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức nối thẳng tuyến xuống TP Biên Hòa (Đồng Nai). Trước đó, vào tối ngày 14/4 tại quảng trường Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi) đã diễn ra chương trình "Kết nối cộng đồng vì an toàn giao thông". Chương trình do Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia (UB ATGTQG), Quỹ An toàn giao thông và Phát triển cộng đồng (TCF), đơn vị đồng hành là Công ty CP Tập đoàn Mai Linh cùng Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của hơn 1000 người bao gồm: Các lực lượng vũ trang, thanh niên và học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, mục tiêu năm 2016 trên địa bàn tỉnh phấn đấu giảm từ 5 đến 10% số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương so với năm 2015 và trong những năm tiếp theo, đồng thời mang thông điệp tính mạng con người là trên hết. Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia (UB ATGTQG) cùng các đại biểu đã dán các sticker ATGT lên xe các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh với thông điệp “Không nhắn tin khi lái xe”. Chương trình “Kết nối cộng đồng vì an toàn giao thông” do UB ATGTQG phối hợp cùng Qũy TCF tổ chức được diễn ra từ tháng 12/2015 tại 53 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự kiến địa điểm tiếp theo là Đà Nẵng vào ngày 7/5 tới. Tin và ảnh: Tấn Anh (Văn phòng Đại diện phía Nam)