Tp. HCM tổ chức kỷ niệm 22 năm Ngày Quốc khánh Nam Phi

00:00 12/10/2020

Ngày 22/4/2016, Văn phòng Lãnh sự  Danh dự Cộng hòa Nam Phi đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 22 năm ngày Quốc khánh Nam Phi (27.4.1994 – 27.4.2016) tại khách sạn Sheraton, TPHCM.

Tới dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nam Phi tại Việt Nam – Bà Kgomotso Ruth Magau, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, Hậu Giang; Tổng lãnh sự quán các nước…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Kgomotso Ruth Magau – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nam Phi tại Việt Nam đã gửi lời cảm ơn và trân trọng nỗ lực của Lãnh sự Danh dự Nam Phi tại TP.HCM. Từ khi thành lập, Lãnh sự Danh dự Nam Phi tại TP.HCM đã hỗ trợ Đại sứ quán Nam Phi cung cấp dịch vụ dân sự cho các công dân Nam Phi đang sinh sống và công tác tại Việt Nam. Lãnh sự quán cũng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy nguyên tắc quan hệ ngoại giao “Ubuntu” nghĩa là nhân từ, nhân văn và thường được diễn dịch thành “Chung tay xây dựng cộng đồng tốt hơn”

phat-bieu

Bà Kgomotso Ruth Magau – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nam Phi phát biểu tại lễ kỷ niệm

Theo bà Đỗ Thị Kim Liên – Lãnh sự Danh dự Nam Phi tại TP.HCM, năm 2016 là năm đánh dấu quan hệ ngoại giao bước qua cột mốc thứ 22 với niềm hy vọng mối quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển. Qua đó, bà chia sẻ niềm vui về sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Nam Phi và Việt Nam, đặc biệt là sự hợp tác toàn diện giữa hai thành phố kết nghĩa: Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Johannesburg.

trao-bang-khen

Lãnh sự Nam Phi Đỗ Thị Kim Liên trao tặng 20 ngôi nhà tình nghĩa đến tỉnh Bến Tre và Trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Tây Ninh 500 triệu đồng

tang-hoa

Công dân Nam Phi chúc mừng Ngày Tự Do

Nhân dịp này, Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) cũng trao tặng 30 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng đến các em học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Đặc biệt, UBND Tỉnh Hậu Giang đã trao bằng khen đến bà Đỗ Thị Kim Liên – Lãnh sự Danh dự Nam Phi tại TP.HCM vì đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang./.

M.Thanh