Tổng công ty Sông Thu đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

00:00 12/10/2020

Sáng ngày 30.3.2016, tại hội trường Nhà hát Trưng Vương Tp. Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước phong tặng.

Đến tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng, các đồng chí lãnh đạo Công ty Sông Thu qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ công nhân viên Tổng công ty Sông Thu.

trao-tang-anh-hung-luc-luong-vu-trang

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Chiêm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng công ty Sông Thu và Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại tá Hà Sơn Hải  Tổng giám đốc Công ty Sông Thu (ảnh dưới). trao-bang-khen

Từ một tổ hợp cơ khí nhỏ mang tên Đồng Tiến được thành lập ngày 10/10/1976  theo quyết định của Bộ tư lệnh quân khu V, qua hơn 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Công ty Sông Thu đã không ngừng lớn mạnh và đã có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt trong quá trình phát triển đơn vị,  Công ty Sông Thu đã chọn được đối tác là công ty đóng tàu Damen (Hà Lan) để cùng nghiên cứu sản xuất các sản phẩm tàu biển phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời xuất khẩu sản phẩm như tàu chở dầu, tàu hút bùn, tàu tuần tra ra thị trường nước bạn như Nga, Úc, Venezuela…

Năm 2013, thành phố Đà Nẵng xây dựng cầu Rồng và Công ty Sông Thu phải di dời địa điểm làm việc của mình từ cuối đường Bạch Đằng chuyển sang địa điểm mới ở 96 Yết Kiêu, Sơn Trà, Đà Nẵng. Từ địa điểm này tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên Công ty lại tiếp tục xây dựng và phát triển vững mạnh thành  Tổng Công ty Sông Thu.

Đặc biệt, vào năm 2014, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam, thực hiện việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, Tổng công ty Sông Thu là đơn vị duy nhất tại miền Trung trong 2 tháng đã sửa chữa trên 90 lượt tàu cảnh sát biển, kiểm ngư bị hư hỏng khi thực hiện nhiệm vụ ngoài biển khơi. Đồng thời đóng mới nhiều tàu cảnh sát biển cho Bộ tư lệnh cảnh sát biển phục vụ việc bảo vệ  vùng biển đảo Việt Nam. Trong dịp này, Tổng công ty Sông Thu đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Doanh thu của Tổng công ty Sông Thu không ngừng tăng trưởng từ 50 tỷ đồng vào năm 2004 đã tăng lên vượt mốc 2000 tỷ đồng trong năm 2015 và đầu 2016.

Cũng trong dịp này, Đại tá Hà Sơn Hải, Tổng Giám đốc Công ty Sông Thu vinh dự nhận được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tin và ảnh: Hồng Sơn