Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh

00:00 12/10/2020

Trong chuyên tham và làm việc tại Việt Nam, sáng 27/4, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachit cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh được thành lập năm 2004 với diện tích 89ha. Tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước vào Khu công nghiệp Công nghệ cao là 120 tỷ đồng. Đến nay, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao đã thu hút được 14 doanh nghiệp đầu tư với tổng số vốn 720 tỷ đồng.

Là Khu nông nghiệp Công nghệ cao đầu tiên của cả nước, qua 12 năm hình thành và phát triển, Khu nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM đã làm tốt vai trò tạo ra những mô hình sản xuất tiên tiến, góp phần xây dựng nền nông nghiệp đô thị, sinh thái, hiện đại.

chuyen-vieng-tham-va-lam-viec-cua-chdcnd-lao  Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachit cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh

Đây là cái nôi tập trung lực lượng sản xuất hiện đại, kết hợp sản xuất kinh doanh với nghiên cứu, tiếp thu, chuyển giao, phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao cho vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh phía Nam, cũng như cả nước, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn.

Các sản phẩm được nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao cho người nông dân mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Giống hoa lan, giống rau, dưa lưới, giống cá cảnh, phôi nấm, các chế phẩm sinh học.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachit và Đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước CHDCND Lào đã tham quan, nghiên cứu một số mô hình trồng dưa lưới, hoa lan, chế biến nông sản xuất khẩu của các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh. Những mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất ở các vùng nông thôn của Lào sẽ được TP Hồ Chí Minh chuyển giao và hợp tác trong thời gian tới.

Chiều nay ngày 27/4, Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachit và Đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước Lào sẽ về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước ta.

Tin và ảnh: Tấn Anh (Văn phòng Đại diện phía Nam)