Thanh Hóa tổ chức họp báo tình hình kinh tế và tổ chức du lịch sầm sơn

00:00 12/10/2020

Thanh Hóa họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý I và tuyên truyền lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn

DNHN: Sáng  ngày 11/4, UBND Tỉnh Thanh Hóa họp báo thông tin tìn hình kinh tế xã hội quý I/2017 và tuyên truyền lễ hội 110 năm du lịch sầm sơn. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thị xã Sầm Sơn, các ngành chức năng và đông đủ các đồng chí đại diện lãnh đạo cơ quan Báo chí địa phương, Trung ương trên địa bàn tỉnh đã về dự.

Quý I/2017, các chỉ tiêu kinh tế của Thanh Hóa tăng khá so với cùng kì ; các lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh- chính trị và trật tự xã hội trên địa  bàn được bảo đảm Về lễ hội 110 năm du lịch sầm sơn sẽ được tổ chức vào lúc 20h ngày 22/4tại sân khấu bãi B, thị xã Sầm Sơn. Đây là sự kiện theo quy mô cấp tỉnh. Theo kế hoạch,  lễ hội được kết cấu gồm 3 phần: Phần khai từ có tên gọi “ Sầm Sơn đất biển quê Thanh”; phần nghi lễ và chương trình nghệ thuật có chủ đề “ Sầm Sơn 4 mùa biển hát” gồm 3 chương ( huyền thoại một vùng đất; khát vọng Sầm Sơn và Sầm Sơn chào mùa hè mới) , hiện mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội và các hoạt động văn hóa, thể thao đang được thị xã phối hợp với các ngành, các đoàn thể chuẩn bị khá công phu với hình thức Nhà nước và toàn dân cùng thực hiện. Tại cuộc họp báo, đại diện các sở, các ngành và thị xã Sầm Sơn đã trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề mà đại diện các Văn phòng Báo chí địa  phương, Trung ương quan tâm . Đó là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư và hướng tích cực đề ra  giải pháp khắc phục, nâng cao chỉ số PCI trong thời gian tới . Phát biểu tại cuộc họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Phát, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt Đảng và chính quyền Thanh Hóa đã ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan Báo chí Trung ương và của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, trách nhiệm và đạo đức của người làm báo, vào cuộc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Thanh Hóa; thông tin đầy đủ kịp thời về các hoạt đông của lễ hội 110 năm du lịch sầm sơn rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Tổ PV