Nghệ An: Hội thảo khoa học liên kết phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung bộ

00:00 12/10/2020

(DNHN). Ngày 20/02/2016, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội thảo khoa học liên kết phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ. Hội thảo là sáng kiến của và phối hợp của Ban Kinh tế Trung ương,Viện Hàn lâm KHXH VN, Bộ VHTT&DL, NH TMCP Dầu tư và phát tiển VN. Tham dự có các đại biểu: Ủy viên BCT, Bộ trưởng Bộ Công An, Trần Đại Quang; UVBCT, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Vương Đình Huệ; nhiều Bộ ngành TƯ cùng hơn 400 đại biểu là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, VHTT&DL, TT xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu của 14 tỉnh, thành Bắc và Nam Trung bộ, các chuyên gia du lịch, các hãng vận tải đường bộ, hàng không, các trường ĐH, Cao đẳng Du lịch trên cả nước. Các TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu cũng có đoàn đến tham dự. Tham dự hội thảo còn có đại sứ nhiều Quốc gia tại Việt Nam, vụ văn hóa đối ngoại UNESCO của Liên Hợp quốc.v.v.

hoi-thao   Hội thảo là dịp đánh giá và khai thác tiềm năng du lịch của mỗi địa phương, đồng thời từng bước liên kết tạo điểm đến chung trên cơ sở hình thành chuỗi cá sản phẩm du lịch dặc thù, hấp dẫn để thu hút du khách, tiến tới mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và quảng bá du lịch. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng để các tỉnh Bắc Trunbg bộ thực hiện hiệu quả NQ 92 của Chính phủ và QĐ 201 của Thủ Tướng CP đưa Du lịch trở thành  ngành Kinh tế mũi nhọn của các địa phương.  Đã có nhiều tham luận được trình tại Hội thảo, tập trung vào 3 chủ đề chính: Định hướng chiến lược phát triển và liên kết phát triển du lịch Bắc - Nam Trung Bộ; các giải pháp liên kết phát triển du lịch Bắc - Nam Trung Bộ; lợi thế và vai trò của các địa phương trong liên kết phát triển du lịch Bắc – Trung- Nam Trung bộ. Là đơn vị chủ nhà, Nghệ an được đánh giá:  Trong giai đoạn 2010 - 2015, doanh thu dịch vụ du lịch của tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân đạt trên 21%/năm. Riêng năm 2015, Nghệ An đón hơn 3,6 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt gần 2.700 tỷ đồng. Hướng phát triển trong năm tới, Nghệ An, sẽ tập trung phân tích và đón nhận những sáng kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả các tuyến du lịch Vinh - Nam Đàn - Đô Lương - Con Cuông - Nghĩa Đàn - Yên Thành - Cửa Lò - Vinh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẵn sàng đón nhận các sáng kiến để địa phương phát triển ngành du lịch phù hợp với định hướng của Bộ VH-TT&DL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tô Lan