Lương y Nguyễn Đình Trứ và đề án tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho xã hội

00:00 12/10/2020

(DNHN): Thực tế lúc nào tôi cũng mong mỏi những hiểu biết của tôi, những phần thưởng của trời đất, phật thánh cho tôi cần phải phổ biến rộng rãi để người bệnh đỡ đau đớn. Tôi đã nhiều lần viết thư gửi tới Bộ Y tế mong muốn mang hiểu biết của mình chia sẻ nhưng không được trả lời. Tôi có thể khẳng định với nhà báo rằng, nếu các đề tài của tôi được đưa ra ứng dụng mỗi năm thì sẽ tiết kiệm cho xã hội hàng nghìn tỷ đồng”. Lương y Nguyễn Đình Trứ đã mở đầu câu chuyện với PV Tạp chí DN&HN bằng những trăn trở như vậy…

Là thầy thuốc, Lương y Nguyễn Đình Trứ luôn thấu hiểu tâm lí của bệnh nhân trong việc lựa chọn phương thức điều trị. Các bệnh nhân tìm đến Lương ý Trứ đều được ông tư vấn và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp với hoàn cảnh và bệnh trạng. Ông luôn cố gắng đưa ra liệu trình điều trị nhanh chóng, hiệu quả, ít tái phát và ít tốn kém nhất cho bệnh nhân, giúp giảm thiểu được chi phí chữa bệnh cho họ và xã hội. Luong-y-nguyen-dinh-tru Lương y Trứ cho rằng, muốn chữa tận gốc bệnh, phải tìm được đúng nguyên nhân gây bệnh. Có nhiều bệnh có chung một biểu hiện nhưng lại do những nguyên nhân khác gây ra. Người thầy thuốc phải thật tinh tường và có vốn kiến thức sâu rộng mới phát hiện được. Nếu cứ dựa vào biểu hiện mà bắt bệnh chung chung rồi cho thuốc, bệnh chẳng khỏi mà lại hao tốn tiền của nhân dân và xã hội. Trong quá trình hơn 50 năm miệt mài nghiên cứu và tìm tòi sáng tạo, với vốn y học cổ truyền mà ông đã tích lũy, Lương y Trứ đã tìm ra nhiều bài thuốc chữa dứt điểm nhiều căn bệnh: tổ đỉa, á sừng, viêm hen phế quản, bệnh đường ruột, rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng, dạ dày, viêm tai chảy mủ, rối loạn tiền đình, đau mỏi xương khớp, chữa sỏi thận do Oxalat Ca++ (nước đái đục như nước vo gạo)… Lương y Trứ tâm sự: Nếu những bài thuốc của tôi được chấp nhận và phổ biến rộng rãi thì sẽ tiết kiệm được hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm cho nhân dân và xã hội. Nhiều căn bệnh mãn tính khó chữa, người bệnh chỉ cần dùng thuốc của tôi từ 15-20 ngày là khỏi. Bệnh dạ dày chỉ cần 3g thuốc là khỏi, kể cả bệnh nhân có chỉ định mổ, nếu phải mổ thì bệnh nhân và xã hội tốn không dưới 50 triệu đồng. Sỏi thận cũng vậy, sỏi thận do oxalat Canxi, nếu không uống 10-20 ngày thì bệnh có thể gây nên suy thận phải chạy thận suốt đời, hoặc phải mổ thì người bệnh và xã hội phải chi trên 30 triệu đồng…”. Chính vì mong ước giúp cho nhiều người thoát khỏi nỗi khổ bệnh tật mà không phải chịu áp lực về mặt kinh tế, Lương y Trứ đã nhiều lần gửi thư cho Bộ Y tế để đề xuất về phương pháp chữa bệnh hiệu quả của mình, tuy nhiên, vì nhiều lí do mà thư của ông chưa được đáp trả. Trước đây từng có nhà đầu tư nước ngoài tìm đến Lương y Trứ đề nghị mua lại những bài thuốc này với giá 50.000 đô la nhưng ông không đồng ý. Mặc dù đang phải đối mặt với căn bệnh suy thận, 1 tuần chạy thận 3 lần, không còn nhiều sức khỏe và thời gian cho những bài thuốc quý, nhưng ông không muốn những thành quả nghiên cứu thuộc về người Việt lại để cho người nước ngoài sử dụng. Người dân Việt sẽ phải mua lại những loại thuốc rẻ, dễ tìm với giá cao là điều ông không mong muốn. Lương y Trứ cho hay: “Giờ tôi chỉ mong có nhà đầu tư nào đó, nhất là những người thuộc lĩnh vực y tế, bảo hiểm, doanh nghiệp mua lại những phương pháp chữa bệnh này của tôi để công bố, sản xuất mà bán với giá rẻ hoặc phát thuốc miễn phí cho người dân. Như vậy, người bệnh vừa được chữa khỏi mà những đơn vị đó cũng giảm thiểu được nhiều chi phí bảo hiểm cho việc điều trị những căn bệnh đó, bệnh viện thì giảm quá tải. Đấy cũng là một cách để những nghiên cứu khoa học của tôi góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.

Luong-y-nguyen-dinh-tru Chia sẻ việc tại sao ông lại muốn bán những đề tài nghiên cứu của mình, Lương y Trứ cho hay: Bản thân ông đang bị bệnh suy thận, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần, không có sức khỏe và thời gian nhiều để khám chữa bệnh. Mặc khác, được biết trong những năm mày mò tìm ra các bài thuốc quý, ông đã bỏ không ít tiền của để phục vụ cho nghiên cứu, học hỏi kiến thức y học qua các phương thuốc cổ và thày thuốc trên khắp cả nước. Cũng chính những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình mà ông sở hữu những bài thuốc quý có hiệu quả chữa bệnh cao, bệnh nhân nghe danh tìm đến ông rất đông, nhưng cũng chính vì vậy mà không bị nhiều người ghen ghét, đố kị mà hãm hại vu oan khiến ông từng bị bắt vào tù và bị thu hồi giấy phép làm nghề. Say mê với nghề, ông còn bỏ quên hạnh phúc bản thân. Mãi tới khi 58 tuổi ông mới lấy vợ nên bây giờ tuổi đã cao, sức khỏe yếu mà các con lại còn nhỏ. “Tôi muốn bán những bài thuốc đó để trang trải cuộc sống cho vợ con và trả nợ những khoản chi trước đây bỏ ra cho việc nghiên cứu…”. Lương y Trứ tâm sự. So với việc tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm cho xã hội nếu được công bố rộng rãi cùng với quãng thời gian nghiên cứu khó khăn mà ông đã trải qua, Lương y Trứ chỉ rao bán phương thuốc quý chữa bệnh dạ dày với giá 1 tỉ đồng, còn bài thuốc quý trị tổ đỉa chỉ 100 triệu. Hơn nửa cuộc đời gắn liền với nghề chữa bệnh cứu người, Lương y Nguyễn Đình Trứ luôn mong sao những phương pháp chữa bệnh hiệu quả, ít tốn kém của mình giúp cho nhiều người khỏi bệnh hơn nữa.Chúc cho vị lương y tài đức này có thật nhiều sức khỏe và mong muốn của ông sớm thành sự thực. Địa chỉ liên hệ: Nhà số 8, ngõ 62, Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội SĐT: 01699606088 Web: http://luongynguyendinhtru.com

PV Thùy Dương