Khởi công cầu vượt nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái

00:00 12/10/2020

Sáng nay (29/5), cầu vượt nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái, đoạn giữa đường Vành đai 1 và các đường Lò Đúc, Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã chính thức được khởi công xây dựng.

Tham dự Lễ khởi công có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Hồng Trường, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn TP.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ khởi công.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ khởi công.
Nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái là một trong những nút giao phức tạp, có mật độ phương tiện qua lại lớn nhất của Hà Nội. Nhằm đồng bộ hệ thống giao thông, giảm thiểu ùn tắc cho khu vực này, UBND TP Hà Nội đã trình Thủ tướng Chính phủ và được chấp thuận chủ trương gấp rút xây dựng cây cầu vượt bắc qua nút giao này, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12/2016.
Các đại biểu khởi công công trình cầu vượt nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái
Các đại biểu khởi công công trình cầu vượt nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái
Cầu sẽ được xây dựng bằng kết cấu thép, trực thông theo hướng đường Vành đai 1. Với chiều dài 232,4m, rộng 12m, gồm 4 nhịp áp dụng kỹ thuật khoan nhồi móng cọc, có tường chắn và đường dẫn 2 đầu cầu cùng một số công trình phụ trợ hiện đại, tổng mức đầu tư cho cầu là trên 166 tỷ đồng. Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết: “Để sớm khởi công công trình, thúc đẩy quá trình giảm thiểu ùn tắc giao thông, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo sâu sát các Sở, ban ngành TP, các đơn vị liên quan hết sức khẩn trương triển khai dự án. Hiện toàn bộ công tác chuẩn bị thi công đã hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu”.
Công nhân, máy móc sẵn sàng thi công ngay sau khi phát lệnh khởi công.
Công nhân, máy móc sẵn sàng thi công ngay sau khi phát lệnh khởi công.
Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công công trình. “Cầu vượt khi được thông xe sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý tình trạng ùn tắc tại nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái, kết nối với đường Vành đai 1, Đại Cồ Việt… tạo nên một trục giao thông đồng bộ, thông thoáng; giảm tối đa ùn tắc cho khu vực”. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở GTVT Hà Nội phải đôn đốc sát sao, cùng các đơn vị, ban ngành hữu quan tập trung đẩy nhanh tiến độ để đưa cầu vượt về đích đúng hạn.
Ngọc Hải/Kinhtedothi.vn