Hải Phòng: Chung tay bảo vệ biển đảo

00:00 12/10/2020

Ngày 8/6,  Ban tuyên giáo thành ủy phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển I (BTLVCSB I) tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền  chung tay bảo vệ biển đảo với các cơ quan báo chí tại trụ sở  chỉ huy của BTLVCSB I.

hoi-nghi-bien-dao-hai-phong-1  

Hội nghị thông tin tuyên truyền biển đảo

Chủ trì hội nghị là các ông Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng ban tuyên giáo thành ủy và ông Nguyễn Văn Thăng, Đại tá - Chính ủy BTLVCSB I. Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật các hoạt động trên biển. Đồng chí đánh giá cao sự đóng góp của báo chí trong thời gian qua và mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng cảnh sát biển để có  nhiều bài viết, phóng sự chuyên trang tuyên truyền về vai trò vị trí chiến lược của biển, khẳng định chủ quyền, chung tay bảo vệ vùng biển đảo Việt Nam .

Trong thời gian 90 phút hội nghị đã sơ lược chuyển tải tới các cơ quan báo chí về vai trò tầm quan trọng của biển đảo cũng như tình hình phức tạp của biển Đông, về chức năng nhiệm vụ và sự  quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Cảnh sát biển vùng I nói riêng.

hoi-nghi-bien-dao-hai-phong-2

Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Hải Phòng  tặng quà lưu niệm với Hải đội 101   

Ra đời ngày 28/8/1998 đến nay Bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tách ra từ Bộ quốc phòng trực  thuộc chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Qua 18 năm trưởng thành đặc biệt trong tình hình tranh chấp biển Đông căng thẳng hết sức phức tạp, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam càng khẳng định được mình xứng đáng đón nhận danh hiệu  anh hùng lao động khi còn rất trẻ. Năm qua, lực lượng Cảnh sát biển vùng I đã phối hợp với các lực lượng Hải quân, Bộ đội biên phòng, Hải quan… hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tại các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Kiểm tra trên 7000 lượt tàu thuyền có dấu hiệu vi phạm, xử lý hành chính trên 3500 lượt tàu thu nộp ngân sách Nhà nước trên 20 tỷ đồng, tham gia với các lực lượng khám phát hiện, bắt và thu giữ số lượng lớn hàng hóa phi pháp, vận chuyển trái phép.

tau-bien

  1. Hình ảnh tàu cảnh sát biển  8003 trọng tải, 1470 tấn, , hiện đại  vừa đưa vào sử dụng 12/2013
Trao đổi tại hội nghị Đại tá Nguyễn Văn Thăng, Chính ủy viên BTLVCSB I ghi nhận việc tác nghiệp của các cơ quan báo chí đã đưa các thông tin kịp thời, chính xác về công tác  bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam nói chung và vùng I  nói riêng. Đồng chí hy vọng trong thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động qua thông tin đại chúng việc toàn dân toàn quân chung tay xây dựng bảo vệ an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc. Đồng thời  đồng chí cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát biển vùng I  tạo mọi điều kiện thuận lợi  cho các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc việc cung cấp chuyển tải thông tin tuyên truyền theo  đúng qui định.

Cùng ngày, các đại biểu và cơ quan báo chí cũng đã đi khảo sát thực tế Hải đội 101 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tại thành phố Hải Phòng.

                                                                               Thảo Lương