Hà Tĩnh: Chính quyền buông lỏng để Doanh nghiệp tự ý trộm tài nguyên
Công ty TNHH Chiến Tuyết đưa cả dàn xe, máy múc đất bán
Qua tìm hiểu của phóng viên, điểm khai thác đất tại xóm 5 xã Hà Linh, do anh Bạch Đình Chiến là giám đốc công ty TNHH Chiến Tuyết có địa chỉ tại xóm 5 xã Phúc Đồng huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh đã múc đất đã 2-3 ngày, phông bạt không được che chắn không kĩ nên để rơi vãi, gây phiền toái cho người đi đường cũng như người dân sống quanh khu vực. Trao đổi với phóng viên Cô Nga có cửa hàng tạp hoá sống tại đấy cho biết; "việc khai thác múc đất và ô tô tải vận chuyển đất diễn ra mấy ngày nay rồi, bụi bặm đất vương vãi từ các xe tải che chắn không kĩ càng mà không thấy cơ quan chức năng nào xử lý". Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài địa điểm xóm 5 mà anh Chiến khai thác trái phép, cũng trên trục đường liên thôn phát hiện thêm điểm khai thác đất trái phép khác thuộc xóm 2 xã Hà Linh. Được biết điểm khai thác ở xóm 2 là của anh Tuân đưa máy múc vào múc thuê cho 1 hộ gia đình nhằm đổ đất vườn và đất làm nhà. Khi phóng viên tiếp cận máy múc, anh Tuân đã cho máy dừng hoạt động và cho biết chúng tôi múc ở đây đã báo cáo cho xóm trưởng ở khu vực này.Người dân ngang nhiên tự ý đưa máy vào múc đất Để tìm hiểu rõ tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn xã Hà Linh, phóng viên đã có buổi làm việc với UBND xã Hà Linh và được ông Nguyễn Đình Manh Phó chủ tịch UBND xã trả lời những câu hỏi mà phóng viên đưa ra. Khi phóng viên hỏi về việc UBND xã có biết gì về 2 điểm khai thác đất trái phép ở xóm 2 và xóm 5 trên địa bàn thì ông Manh trả lời đến nay UBND xã chưa nhận được báo cáo. Khi nhận được phản ánh của phóng viên, ông Nguyễn Đình Manh đã cử người xác minh vụ việc là đúng sự thật, sau khi xác minh và tìm hiểu ông Manh cho biêt anh Chiến múc đất khi đã được sự thống nhất, đồng thuận của các hộ gia đình ở xóm 5 là hạ nền đường giao thông nông thôn, để xây dựng đường bê tông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nhưng chưa có báo cáo cụ thể lên chính quyền xã.
Ông Nguyễn Đình Manh PCT xã Hà Linh Pháp luật quy định không cá nhân, hoặc tổ chức, cơ quan, đơn vị nào được phép tự ý khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách ngang nhiên. Với tình trạng tự ý khai thác tài nguyên tràn lan trên địa bàn huyện Hương Khê nói chung xã Hà Linh nói riêng thì cơ quan chức năng đang làm gì để cho tình trạng này không còn tái diễn?
Thiết nghĩ các cơ quan chức năng Hà Tĩnh nói chung, Huyện Hương Khê nói riêng cần nâng cao công tác kiểm tra. Giám sát việc khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển được ý Đảng, thuận lòng dân. Trần Công-Mạnh Tú- TP. Hồ Chí Minh: Chạy thử toàn tuyến tự động chuyến tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)
- Công ty mẹ TikTok tuyên bố sẽ đóng cửa ở Mỹ thay vì bán lại
- Du lịch phục hồi, phân khúc khách sạn tại TP. Hà Nội trở lại trạng thái tốt nhất
- Thị trường livestream Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ
- Dừng khẩn cấp hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX
Cùng chuyên mục
Hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ có thể "giảm nhiệt" dần vào cuối năm
Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải nộp thuế thay người bán
Giá xăng dầu "kéo" cước dịch vụ vận tải giảm mạnh
Thép Hòa Phát: Sản xuất tăng 2% và tiêu thụ tăng 5%
8 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn