Đường dự án " bỗng dưng thành đường rác"
Dự án tuyến đường 100m Lạch Tray – Hồ Đông được khởi công để trở thành trục xương sống của khu đô thị mới Lạch Tray – Hồ Đông mở ra hy vọng cho người dân, song suốt 5 năm ì ạch triển khai chưa nổi được 1 km, nay bỗng dưng con đường trở thành nơi chứa những đống rác ngày một khổng lồ khiến người dân quanh đây khốn khổ, lo âu…
Đường dự án 100m chứa toàn rác
Đoạn đường dài, rộng hàng trăm mét đã trải nhựa xưa kia vốn thanh quang mát mẻ, nối ra hồ điều hòa trong lành đáp ứng phần nào nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân đi bộ, thể dục thể thao là thế…. Do dự án thi công chậm con đường giờ đây bỗng dưng oằn mình chất từng đống rác khổng lồ là nỗi ám ảnh kinh hoàng không thể cho ai đi qua. Rác được đổ về đây gồm đủ các loại, nào là rác thải xây dựng: gạch, đất, cát, vôi, vữa...nào là rác thải công nghiệp may mặc vải vóc; nào là rác thải đồ dùng sinh hoạt : tủ hỏng các loại, bàn ghế, chăn chiếu, đến bồn cầu vệ sinh… Chuột bọ từng đàn ướt nhẻm chạy qua , ruồi bâu kín đặc trên những xác động vật chết rữa, bốc mùi, thi thoảng mùi khét lẹt bốc lên từ đống rác thải âm ỉ cháy, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe đời sống người dân quanh đây.
Toàn cảnh đường dự án 100m ngập rác.
Tất cả con đường chiều ngang trăm mét ấy giờ ngập kín rác, chỉ còn lại một khe đường nhỏ dành cho xe đổ trộm rác thải, hoặc ai đấy không biết lỡ đi qua...
Ruồi muỗi kéo đầy vào nhà dân, trời mưa nước thấm qua các đống rác thải chảy thành rãnh ngập nước, màu và mùi khó tả.
Theo ông Trần Văn Yên, một người dân sống cạnh bãi rác tự phát bức xúc cho biết: “ Một năm trời nay, kể từ khi mọc lên bãi rác, nhà chúng tôi chuột vào lúc nhúc trong nhà hàng đêm. Trời nóng thì mùi hôi thối bốc lên.Trời mưa thì nước úng ở mấy cái rãnh khu rác ngấm vào nhà. Bẩn và khổ lắm! Không biết đến bao giờ, bãi rác này mới được dọn đi”.
Lạ lùng hơn nơi đây còn là nơi trao đổi mua bán vật liệu.
Phải chăng đây cũng là nỗi niềm chung của những nhà dân sống xung quanh đường rác bất đắc dĩ tự phát này.
Đặc biệt hơn nơi đây còn là nơi xuất hiện những chiếc xe đầu xích lô đuôi xe máy và những chiếc xe thô sơ tự chế chẳng theo quy chuẩn nào ra vào chở vật liệu, xúc đi, đổ trộm… tiềm ẩn mất an toàn giao thông cho người dân trong vùng.
Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Diễn - Phó chủ tịch UBND phường Đông Hải – Hải An xác nhận: Cử tri phường Đông Hải 1 chúng tôi đã phản ánh lên chính quyền hiện tượng xả rác tràn lan từ đường kênh cạnh con đường dự án 100m, đến bờ hồ Điều hòa quả thật đường rác cứ nhiều lên trông thấy ( Hồ Điều Hòa thuộc sự quản lý của hai phường Đông Khê và Đông Hải 1).
Cơ quan chức năng vào cuộc
Trao đổi với phóng viên báo Doanh nghiệp và hội nhập, ông Nguyễn Mạnh Hùng – PCT UBND phường Đông Khê cho biết: “Vấn đề xả rác ở con đường 100m, chính quyền cũng đã vào cuộc xử lý từ lâu. Công an phường, liên tục canh trực khu này và cũng xử lý khá nhiều phương tiện đem rác đổ ở đây như: xe bò, xe ba gác, xe ô tô, xe ben. Tuy nhiên, tình hình xả rác ở đây vẫn khó kiểm soát, vì dân lén xả trộm ban đêm và vào những ngày nghỉ, lễ Tết là chủ yếu. Có hôm, 11- 12h đêm, dân gọi điện báo có xe ô tô chở rác thải đến đổ. Lúc chúng tôi đến nơi, họ đổ xong rồi, không có bằng chứng để bắt. Vả lại, nếu có bị bắt , chế tài xử phạt cũng chưa đủ tính răn đe.”
Còn về phương án giải quyết bãi rác tự phát này, ông Nguyễn Mạnh Hùng – PCT UBND phường Đông Khê tiếp : “Phường sẽ tự bỏ kinh phí thuê công ty vệ sinh môi trường đô thị về dọn sạch rác khu đất. Tuy nhiên, về lâu dài phường sẽ không có đủ kinh phí để dọn dẹp thường xuyên. Nên chúng tôi đã kiến nghị với bên Ban quản lý dự án Sân Bay Cát Bi Hải Phòng, mong muốn Ban Quản Lý dự chi kinh phí xây dựng hàng rào tôn hoặc thép gai để ngăn các xe đến đổ. Tuy nhiên đến nay,vẫn chưa nhận được phản hồi. Chúng tôi cũng vận động người dân chung tay giữ gìn vệ sinh khu đất cũng như các khu vực xung quanh, để con đường phục vụ đi lại, nhu cầu thư giãn, giải trí cho người dân như trước kia”.
Được biết Lãnh đạo UBND thành phố vừa xuống thực tế xem xét đưa ra phương hướng mới nhằm khôi phục khởi động dự án. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng có những biện pháp thực tế mạnh mẽ, quyết liệt xử lý nghiêm dứt điểm tình trạng đổ trộm, đổ rác thải tràn lan, bừa bãi trên đoạn đường 100m trên. Đồng thời nhà đầu tư dự án Lạch Tray – Hồ Đông là Cty Phát triển Đô thị Hải Phòng cũng có kế hoạch nhanh chóng thu gom xử lý để người dân được hưởng môi trường sống theo đúng định hướng chủ trương xây dựng thành phố xanh sạch đẹp.
Giang Lương
- Công ty mẹ TikTok tuyên bố sẽ đóng cửa ở Mỹ thay vì bán lại
- Du lịch phục hồi, phân khúc khách sạn tại TP. Hà Nội trở lại trạng thái tốt nhất
- Thị trường livestream Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ
- Dừng khẩn cấp hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX
- Kinh tế biển Việt Nam - Tầm quan trọng và tiềm năng phát triển
Cùng chuyên mục
Hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ có thể "giảm nhiệt" dần vào cuối năm
Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải nộp thuế thay người bán
Giá xăng dầu "kéo" cước dịch vụ vận tải giảm mạnh
Thép Hòa Phát: Sản xuất tăng 2% và tiêu thụ tăng 5%
8 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn