Đại hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM nhiệm kỳ IV (2015-2018)

00:00 12/10/2020

Ngày 18/7/2015, tại TPHCM, Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM đã tổ chức Đại hội  nhiệm kỳ IV (2015-2018) và kỷ niệm 10 năm thành lập (2004-2015).

bich-hoi Ông Nguyễn Cảnh Nam tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Trung – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Lê Doãn Hợp – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và các đồng chí trong Ban Chấp Hành cùng toàn thể hội viên. Đại hội thống nhất bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV (2015-2018)  với 32 người trong Ban Chấp hành và 3 người trong Ban Kiểm tra, đồng thời, ra mắt Ban thường trực gồm 9 đồng chí. Ông Nguyễn Cảnh Nam tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM. Ông Nguyễn Cảnh Nam, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM cho biết: Hội được thành lập năm 2004. Đây là tổ chức quần chúng tự nguyện của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các nhà quản lý kinh tế, các chuyên viên kỹ thuật cùng quê Nghệ An, Hà Tĩnh hiện đang hoạt động, sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ giúp nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã không ngừng phát triển, số hội viên không ngừng tăng lên từng năm và hiện có 337 người. Hội đã tổ chức nhiều chương trình, tạo điều kiện cho các hội viên giao lưu, chia sẻ và hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; tổ chức 8 buổi tọa đàm, họp định kỳ để cập nhật tình hình kinh tế, chế độ chính sách của Nhà nước giúp các doanh nhân kịp thời nắm thông tin và thực hiện đúng pháp luật... Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tham gia công tác từ thiện và đã vận động được gần 3 tỷ đồng để thực hiện nhiều hoạt động như: ủng hộ Quỹ vì người nghèo, khuyến học, xây trường học, nhà tình nghĩa... Đại hội đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2015-2018) với nhiều nội dung quan trọng bao gồm: tập trung xây dựng BCH đoàn kết, hoạt động chuyên nghiệp để làm cầu nối, giúp hội viên liên kết hợp tác cùng phát triển; đẩy mạnh phát triển hội viên về số lượng và chất lượng; cung cấp thông tin và định hướng cho các doanh nghiệp tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh và từ thiện.... Phát biểu tại Đại Hội, ông Lê Doãn Hợp – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận những kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ III và nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ IV, Hội cần củng cố tinh thần đoàn kết, đồng thuận giữa các hội viên, trong đó, chú trọng đến hoạt động của Hội đồng tư vấn để hỗ trợ hội viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các doanh nghiệp cũng như cập nhật thông tin về thị trường, chính sách. Có như thế mới tạo được đà đi lên bền vững của Hội. Nhân dịp này, Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM cũng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và trao tặng Kỷ niệm chương cho những cá nhân đạt nhiều thành tích. Hội đã vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Cờ Truyền thống và 9 cá nhân có nhiều thành tích trong các hoạt động cũng được nhận Bằng khen. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 12 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005-2015; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2005-2015; Hiệp Hội Doanh nghiệp TPHCM cũng tặng Giấy khen cho tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích trong các hoạt động của Hội. PV