Công ty Đại Quang Minh: Tạo sức bật cho khu đô thị mới TP Hồ Chí Minh

00:00 12/10/2020

Ngày 22/3/2011, Công ty Đại Quang Minh được thành lập để đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tâm huyết và mong muốn góp sức phát triển Khu Thủ Thiêm sớm trở thành một Trung tâm đô thị mới của TP Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm đó, kinh tế rơi vào khủng hoảng, thị trường bất động sản đóng băng hoàn toàn, lãi suất ngân hàng lên đến trên 20%/năm; Khu Thủ Thiêm mặc dù đã được đền bù, giải phóng mặt bằng trên 95% nhưng hoàn toàn bị hoang hóa và chưa có công trình xây dựng nào. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông chưa có gì ngoài cầu Thủ Thiêm 1 kết nối với Quận Bình Thạnh và hầm sông Sài Gòn cùng đại lộ Đông Tây đoạn đi qua Khu Thủ Thiêm đang trong giai đoạn hoàn thiện. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông chính của Thủ Thiêm như 4 tuyến đường, cầu Thủ Thiêm 2 mặc dù đã giao cho các Nhà đầu tư thực hiện theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) nhưng chưa khởi động được; còn các Nhà đầu tư khác mặc dù đã đến và tìm hiểu đầu tư tại Thủ Thiêm, thậm chí đã đặt cọc một số tiền lớn nhưng sau đó lại xin không tiếp tục tham gia dự án.

Trong bối cảnh phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức như vậy, nhưng với niềm tin Thủ Thiêm là một vùng đất đầy tiềm năng và thị trường bất động sản sẽ được phục hồi theo hướng phải thay đổi tất yếu hướng đến giá trị thực; Công ty Đại Quang Minh nhận thấy muốn thành công thì phải thực hiện đầu tư xây dựng đồng thời và đồng bộ các công trình giao thông chính của Khu Thủ Thiêm, các công trình giao thông kết nối với trung tâm hiện hữu của Thành phố, cũng như các công trình tiện ích cộng đồng trong Khu Thủ Thiêm; và xây dựng một Khu dân cư đô thị có quy mô đủ lớn được thiết kế quy hoạch và thiết kế kiến trúc hiện đại với đầy đủ các sản phẩm nhà ở với đầy đủ dịch vụ giáo dục, y tế và thương mại.

cong-ty-dai-quang-minh-ban-giao-nha-cho-cu-dan-dau-tien-khu-do-thi-sala

Với chiến lược đầu tư trên, Công ty Đại Quang Minh đã tiến hành đàm phán cùng VIDIFI để tham gia Liên doanh thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính; và kể từ tháng 6/2013 sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận thay thế VIDIFI, Công ty Đại Quang Minh đã đẩy nhanh tiến độ, ký Hợp đồng BT vào ngày 12/11/2013 và khởi công Dự án ngày 15/2/2014.

Tiếp đó, Công ty Đại Quang Minh đã đàm phán, thanh toán cho VINACONEX để tiếp nhận và được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận làm Nhà đầu tư Dự án Cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức Hợp đồng BT vào tháng 5/2014. Công ty Đại Quang Minh đã nỗ lực để động thổ Dự án vào tháng 2/2015.

Cũng trong năm 2014 và 2015 Công ty Đại Quang Minh đã được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận làm Nhà đầu tư Dự án Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông, và Dự án Vùng Châu thổ phía Nam. Đây là các Dự án mà 4 tuyến đường chính băng qua và kết nối hạ tầng kỹ thuật nên cần phải được thiết kế, xây dựng đồng bộ và cùng lúc với 4 tuyến đường và cầu Thủ Thiêm 2, nhằm khai thác sử dụng tối đa hiệu quả và công năng của hệ thống giao thông chính và các công trình tiện ích cộng đồng trong Khu Thủ Thiêm; đồng thời, tiết kiệm chi phí đầu tư, thời gian thi công và giảm thiểu tác động môi trường.

Song song với việc đầu tư các Dự án giao thông chính và Dự án tiện ích cộng đồng theo hình thức Hợp đồng BT trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Công ty Đại Quang Minh đã nộp ngân sách thành phố khoảng 3.325 tỷ đồng tiền sử dụng đất và được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận giao các khu đất phía Nam đường Mai Chí Thọ và 9 lô đất thuộc Khu chức năng số 6 trong Khu Thủ Thiêm với quy mô diện tích lên đến khoảng 106 ha để thực hiện Dự án khác thanh toán cho các Hợp đồng BT nói trên, có tên thương mại: “Khu đô thị Sala”.

Ngoài ra, cùng với việc được giao vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng Vùng châu thổ phía Nam như một Lâm viên sinh thái ngập nước và Công viên công cộng cho người dân, Công ty Đại Quang Minh tạo thêm các sản phẩm du lịch sinh thái tái hiện vùng sông nước trong nội khu Vùng châu thổ kết nối với các tiện ích và trung tâm thương mại của Khu đô thị Sala, cùng các tuyến du lịch trên sông Sài Gòn đi đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh ven biển như: Vũng Tàu, Bình Thuận.

Đến thời điểm này, sau hơn 3 năm kể từ ngày bắt đầu triển khai thi công các công trình tại Khu Thủ Thiêm, Công ty Đại Quang Minh đã đạt được những thành quả bước đầu và vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Trong đó, Dự án Khu đô thị Sala Công ty đang triển khai thi công đồng loạt các công trình gồm: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật - giao thông; các công trình trên đất như: Nhà ở kết hợp thương mại, Biệt thự, Chung cư phức hợp, Nhà văn hóa và các công trình công viên cảnh quan; với kế hoạch sẽ hoàn thành toàn bộ Khu đô thị Sala vào cuối năm 2018. Đây là những cư dân đầu tiên của Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau gần 20 năm kể từ ngày Thành phố có quy hoạch nhằm xây dựng Khu Thủ Thiêm thành một trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và đô thị mới, hiện đại của Thành phố.

Với  triết lý  kinh doanh trên “tinh thần đóng góp và cống hiến”, cùng với thông điệp “Tận tâm vì giá trị thật”. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty Đai Quang Minh đã nghiêm túc nghiên cứu, đề ra chiến lược đầu tư đúng đắn, khác biệt và lập một kế hoạch tổng thể và chi tiết để thực hiện các Dự án BT và xây dựng khu đô thị Sala. Từ đó, Công ty đã từng bước hình thành bộ máy quản trị với đội ngũ nhân sự đến nay trên 600 người được đánh giá là có đạo đức, có thái độ làm việc tích cực, có năng lực chuyên môn và năng lực quản trị cao.

Qua đó, Công ty Đại quang Minh đã phát triển và trở thành doanh nghiệp hàng đầu có uy tín về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông và đầu tư kinh doanh Bất động sản góp phần phát triển và kiến tạo đô thị tại TP Hồ Chí Minh và trong cả nước.

Ông Trần Bá Dương - TGĐ Công ty Đại Quang Minh chia sẻ: “Chúng tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến lãnh đạo Thành phố, các Sở Ban ngành, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, Lãnh đạo Quận 2, Quận 1 và các phường nơi có Dự án. Xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp, đối tác tài chính, đã đồng hành cùng công ty. Đồng thời, xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng Công ty Đại Quang Minh và chọn Sala làm nơi an cư của mình, cùng tập thể hơn 600 cán bộ công nhân viên đã làm nên Công ty Đại Quang Minh hôm nay”.

Anh Đức (Văn phòng Đại diện phía Nam)