VNSteel - doanh nghiệp ngành thép đầu tiên báo lãi trong quý II

16:45 07/07/2023

Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel, TVN/UPCoM) vừa thông báo kết quả tích cực trong quý II/2023 khi ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 133 tỷ đồng.

Trong quý II/2023, VNSteel đã đạt ước lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ lên đến hơn 133 tỷ đồng. Kết quả tích lũy trong 6 tháng đầu năm 2023 cũng khá khả quan, với ước đạt lợi nhuận trước thuế là 194 tỷ đồng, tương đương 373% kế hoạch năm 2023, tuy giảm 40% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, công ty cần lưu ý rằng số liệu trên chưa tính đến việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn đối với các khoản đầu tư của Tổng Công ty có giá trị suy giảm trong 6 tháng đầu năm.

Theo VNSteel, trong nửa đầu năm nay, giá bình quân các sản phẩm thép trên thị trường đã giảm mạnh từ 13,9% đến 37% so với cùng kỳ. Dù có gia tăng từ đầu năm đến giữa tháng 3, nhưng sau đó, giá thép đã liên tục giảm và chỉ đến giữa tháng 6 mới có một đợt hồi phục nhẹ.

VNSteel - doanh nghiệp ngành thép đầu tiên báo lãi trong quý II
VNSteel - doanh nghiệp ngành thép đầu tiên báo lãi trong quý II.

Thị trường trong nước đã trải qua 19 đợt điều chỉnh giá thép xây dựng trong nửa đầu năm. Trong số đó, có 6 đợt tăng giá trong quý 1 và 13 đợt giảm giá trong quý 2. Giá thép dẹt cũng theo sát biến động của giá thế giới, tăng vào tháng 3 nhưng trong quý 2 bắt đầu giảm mạnh theo xu hướng giá thế giới.

VNSteel nhận thấy, thị trường thép đang đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn gần đây, do giá thép liên tục giảm, nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giảm sút, đặc biệt là trong quý 2. Tình hình này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, khi nhiều nơi buộc phải tạm dừng hoặc giảm sản xuất.

Tính tổng cộng trong 6 tháng đầu năm, tiêu thụ thép thành phẩm chỉ đạt 38% kế hoạch năm và giảm 30% so với cùng kỳ, trong đó thép cán dài giảm 33% và thép cán nguội giảm 24%.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, nhu cầu quốc tế vẫn yếu và tình hình không ổn định toàn cầu đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế, gây suy thoái xuất nhập khẩu và sản xuất thép trên toàn thế giới. Điều này được củng cố bằng báo cáo của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA), cho thấy, sản lượng thép thô toàn cầu trong 5 tháng đầu năm 2023 đã giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 786 triệu tấn, tiếp tục giảm từ đầu năm đến nay.

Thêm vào đó, các chính sách kích cầu của Chính phủ Trung Quốc chưa đạt hiệu quả như mong đợi, trong khi nhu cầu nội địa của Trung Quốc tiếp tục suy yếu do thị trường bất động sản ảm đạm, khiến Trung Quốc tiếp tục tăng cường hoạt động xuất khẩu thép. Dự kiến giá thép trên toàn cầu sẽ gánh chịu áp lực, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu thép của Việt Nam trong thời gian tới.

P.V (t/h)