Việt Nam - Điểm sáng phục hồi kinh tế và hình mẫu chuyển đổi số

05:00 27/06/2023

Qua việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đang tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tham dự Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân, Trung Quốc. Buổi đối thoại đặc biệt này, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về phục hồi kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đã nhận được sự đánh giá cao từ Giáo sư Klaus Schwab - Chủ tịch điều hành WEF và các lãnh đạo của các tập đoàn toàn cầu.

Trong bối cảnh khó khăn, Việt Nam đã khéo léo ứng phó với những rủi ro và thách thức từ bên ngoài, duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo cân đối lớn. Đồng thời, Việt Nam cũng đã đóng vai trò tiên phong trong phòng chống dịch bệnh, cam kết chuyển đổi năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Việt Nam đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Qua việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đang tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, Việt Nam cũng đang triển khai ba đột phá chiến lược, bao gồm hoàn thiện đồng bộ thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Trong buổi đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nền kinh tế mở và tác động từ kinh tế thế giới. Ông cũng đề nghị WEF và các thành viên tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong công nghệ, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại.

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân
Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân.

Sự quan tâm và ủng hộ của các doanh nghiệp đối với Việt Nam đã tăng lên. Họ đánh giá cao sự quan tâm và ủng hộ của Chính phủ Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhận thấy rằng Việt Nam là một trong những lựa chọn hợp lý nhất để đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài.

Nhiều doanh nghiệp đã thể hiện sự quan tâm với các chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, logistic, chuyển đổi số và năng lượng. Họ bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam để phát triển thị trường vốn trong nước.

Cuộc đối thoại giữa Việt Nam và WEF đã diễn ra trong tinh thần cởi mở, chân thành và mang lại hiệu quả cao. Các doanh nghiệp đã thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị WEF lần này và cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam để hiện thực hóa các kế hoạch hợp tác trong tương lai.

PV (t/h)