VIDEX 2023 - cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia mở rộng thị trường

16:42 17/10/2023

VIDEX 2023 là dịp quan trọng để củng cố mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của cả hai quốc gia tìm kiếm cơ hội hợp tác mới và mở rộng thị trường.

Việt Nam và Campuchia sắp tổ chức Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Kinh tế-Quốc phòng (VIDEX 2023) tại Phnom Penh từ ngày 25 đến 29/10/2023. Sự kiện được tổ chức nhằm kỷ niệm 70 năm Quốc khánh và thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia. VIDEX 2023 là dịp quan trọng để củng cố mối quan hệ giữa hai nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của cả hai quốc gia tìm kiếm cơ hội hợp tác mới và mở rộng thị trường.

Hơn 150 đơn vị và doanh nghiệp từ Việt Nam và Campuchia tham gia sự kiện với hơn 200 gian hàng tiêu biểu trưng bày sản phẩm trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp, thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng. Các thương hiệu lớn như Viettel, Ngân hàng Quân đội MB, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Tập đoàn Đức Giang, TH True Milk, Angkor Milk và nhiều doanh nghiệp khác cũng sẽ tham gia.

VIDEX 2023 - cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia mở rộng thị trường
VIDEX 2023 - cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia mở rộng thị trường.

Sự kiện tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Koh Pich sẽ có sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn như: Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel), Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MB, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Tập đoàn Đức Giang, TH True Milk, Angkor Milk...

Cùng với đó là các doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Bình Phước, Trà Vinh; các doanh nghiệp sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, sản phẩm OCOP thuộc Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gốm Chu Đậu, chè Thịnh An, cà phê Hoàng Hiệp...).

VIDEX 2023 là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia khai thác tiềm năng, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra hoạt động triển lãm trưng bày, giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia; giới thiệu những thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian gần đây.

Về hoạt động chính trị-xã hội, sẽ diễn ra hoạt động trao tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng của Thủ đô Phnom Penh; trao tặng máy tính, máy in cho các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia; các hoạt động đối ngoại quốc phòng của Đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Hoạt động hội thảo bao gồm Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia 2023” do Thương vụ Việt Nam tại Campuchia chủ trì, với sự tham gia của đại diện 150 doanh nghiệp hai nước; Hội thảo chuyên đề về logistics tuyến Việt Nam-Campuchia do Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn chủ trì, với sự tham gia của 120 doanh nghiệp hai nước; Các chương trình giao thương tại thực địa và trên không gian mạng trên nền tảng mạng Videx.vn.

PV (t/h)