U23 Việt Nam- tinh thần của các chiến binh sao vàng

15:02 01/03/2022

Với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chắc hẳn đến hôm nay vẫn còn lâng lâng cảm xúc sau hành trình giành chức vô địch đầy quả cảm của U23 Việt Nam ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 cách đây vài ngày trên đất Campuchia! Không cảm xúc sao được, khi các chiến binh sao vàng của chúng ta không chỉ ngự trên ngôi cao nhất, mà qua chiến tích ấy còn toát lên một tinh thần vượt khó, vượt đại dịch Covid-19 đầy kiêu hãnh.

Đây là giải đấu mà chúng ta tham dự với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ lứa tuổi U21 nhằm mục đích chính tạo cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm để hướng tới SEA Games 32 và các giải quốc tế năm sau. Tuy vậy, việc đăng quang ngôi vô địch với một hành trình giàu cảm xúc đã mang đến nhiều niềm vui, sự tự hào cho người hâm mộ bóng đá nước nhà, những người luôn dõi theo và đặt trọn niềm tin vào toàn đội, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta vừa phải tập trung vào chuyên môn vừa phải chiến đấu với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

Niềm vui chiến thắng của những
Niềm vui chiến thắng của những "chiến binh" U23 Việt Nam.

Giải đấu vừa qua, chúng ta đã phải đối diện với thử thách chưa từng có. Không chỉ thiếu hụt lực lượng vì Covid-19 mà còn phải ra sân thi đấu với những mảnh ghép không trọn vẹn. Nhiều cầu thủ đã phải thi đấu không đúng với vị trí sở trường, những cầu thủ mới thay thế cũng không có thời gian làm quen với lối chơi chung của đội. Nhưng vượt lên tất cả, chúng ta - những chiến binh sao vàng đã chiến thắng nghịch cảnh bằng tinh thần nỗ lực đến cùng và không từ bỏ.

Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường, nhưng chúng ta có quyền tự hào vì đã làm được điều khác thường, bởi chúng ta đã không chỉ chiến thắng trong thi đấu mà quan trọng hơn là chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng giới hạn của chính bản thân mình.

Việc bổ sung các cầu thủ cho U23 Việt Nam vừa qua thực tế là công việc không hề đơn giản, vì rất nhiều cầu thủ U23 đang nằm trong lực lượng chính của các CLB hạng Nhất và V-League chuẩn bị cho loạt trận khai mạc mùa giải mới.

Bên cạnh đó, sự hạn chế về chuyến bay từ Việt Nam sang Campuchia do Covid-19, rồi việc thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho các cầu thủ cũng đặt ra bài toán về thời gian, làm sao để có thể đảm bảo cho các cầu thủ sớm có mặt tại Phnom Penh để kịp thực hiện các thủ tục cần thiết cho trận đấu. 

U23 Việt Nam tập huấn ở Bình Dương trước khi lên đường sang Campuchia dự giải
U23 Việt Nam tập huấn ở Bình Dương trước khi lên đường sang Campuchia dự giải.

Mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng toàn đội đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi, nỗ lực cống hiến hết mình với tinh thần không từ bỏ. Đặc biệt, các cầu thủ, dù thi đấu ở vị trí nào, cũng đều thể hiện khát vọng vươn lên, khát vọng khẳng định giá trị của bản thân và khát khao được đóng góp sức mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Chưa bao giờ chúng ta phải thi đấu với sự thiếu hụt lớn như vậy và chưa bao giờ, chúng ta phải “cấp cứu” bằng 2 đợt viện binh đi bằng đường bộ và cả đường hàng không.

Rất may, trong tình hình khó khăn như vậy, LĐBĐVN đã nhận được sự hợp tác và hỗ trợ rất lớn từ phía các CLB, đặc biệt là các CLB Viettel, Quảng Nam, Phù Đổng, HAGL, SLNA, Sài Gòn, Nam Định, Phố Hiến, dù đang bận rộn chuẩn bị mùa giải mới vẫn sẵn sàng tạo điều kiện để các cầu thủ của mình làm nhiệm vụ cho đội tuyển.

Cùng với đó là sự hỗ trợ tận tình của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh trong thủ tục xuất cảnh, cùng với bệnh viện Vinmec Central Park trong việc lấy mẫu xét nghiệm cho các cầu thủ bất kể ngày đêm. Ngoài ra, LĐBĐVN cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các kiều bào ta ở Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã nhiệt tình giúp đỡ và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian tập luyện và thi đấu, cũng như ra tận cửa khẩu đưa đón các cầu thủ và hỗ trợ đội trong các việc hậu cần. 

Phó chủ tịch LĐBĐVN Ông Cao Văn Chóng (áo trắng)
Phó chủ tịch LĐBĐVN- ông Cao Văn Chóng (áo trắng).

Tất cả các yếu tố trên đã giúp cho phương án tăng cường cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia của LĐBĐVN được thực hiện một cách kịp thời và trọn vẹn. Theo lời Thủ tướng Chính phủ thì chính điều đó đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng bước đội tuyển đi đến chiến thắng đầy ý nghĩa, làm nức lòng người hâm mộ.

Bóng đá là môn thể thao tập thể và sự đoàn kết, đồng lòng sẽ tạo nên sức mạnh. LĐBĐVN hy vọng và tin tưởng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp tích cực của các CLB, các Trung tâm đào tạo trẻ và các địa phương trong cả nước đối với những cuộc hành trình sắp tới của đội tuyển U23 quốc gia nói riêng, các đội tuyển quốc gia nói chung.

Như chúng ta đã biết, dù lực lượng thiếu hụt, sức khỏe chưa đảm bảo nhưng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm và không từ bỏ. Họ đã vượt qua giới hạn của bản thân trong suốt thời gian thi đấu, thậm chí trận bán kết dù chỉ có 13 cầu thủ, trong đó thủ môn phải xếp đá tiền đạo nhưng tất cả đã vượt qua 120 phút thi đấu trên sân ở trận bán kết và tiếp đó là áp lực đến từ chấm luân lưu 11m để xuất sắc giành tấm vé vào chơi trận chung kết. Và ở trận chung kết, tất cả đã xuất sắc vượt qua Thái Lan một lần nữa để bước lên bục vinh quang.

Ngay sau khi kết thúc trận chung kết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông qua Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN đã gửi lời chúc mừng và biểu dương thành tích thi đấu của đội.

Chủ tịch nước và Thủ tướng đều đánh giá đây là thành tích rất đáng tự hào và rất có ý nghĩa khi chúng ta đã vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và khẳng định ý chí, tinh thần tuyệt vời của người Việt Nam, vượt lên nghịch cảnh, quyết tâm hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin của người hâm mộ để có một quá trình chuẩn bị và thi đấu xuất sắc, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho Tổ quốc, nhân dân và người hâm mộ cả nước.

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 năm 2023, LĐBĐVN đã định hướng triệu tập những cầu thủ xuất sắc thuộc lứa tuổi U21 cho đợt tập trung vừa rồi của đội tuyển U23 quốc gia để chuẩn bị cho giải Vô địch U23 Đông Nam Á, trong đó chủ yếu là các gương mặt vừa có màn trình diễn ấn tượng tại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2021 vừa qua. 

Mục tiêu, qua quá trình thi đấu tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, Ban huấn luyện sẽ rà soát, đánh giá để giới thiệu bổ sung những gương mặt nổi trội nhất vào đội hình chính tham dự SEA Games 31, do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 5-2022 sắp tới. Đây cũng là lứa cầu thủ được tính toán để đại diện Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á (Asiad 19) tại Hàng Châu, Trung Quốc
Qua quá trình thi đấu tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, Ban huấn luyện sẽ rà soát, đánh giá để giới thiệu bổ sung những gương mặt nổi trội nhất vào đội hình chính tham dự SEA Games 31, do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 5-2022 sắp tới. 

Đại hội thường niên LĐBĐVN 2021 đã họp và đưa ra các nghị quyết quan trọng với bóng đá Việt Nam trong năm 2022. Một trong số đó là việc tập trung lực lượng cho các chiến lược của năm 2022, hướng đến World Cup 2026 khi FIFA tăng số lượng đội tham dự từ 32 lên 48. Chính vì vậy, nhiệm vụ sắp tới của LĐBĐVN là tạo ra lực lượng kế thừa bền vững và có chất lượng cao cho đội tuyển. Chúng ta cần đặt ra mục tiêu khả thi và có quá trình chuẩn bị sớm, cùng với sự tự tin, triển khai bài bản để tạo nên sức mạnh thực hiện các mục tiêu đó.

Hoàng Thu