Trách nhiệm của Bộ Tài chính khi giá vàng, ngoại tệ tăng cao

15:55 18/03/2024

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ cũng có trách nhiệm trong việc chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt là trong việc quản lý vùng biên giới để ngăn chặn hàng nhập lậu khi giá vàng và ngoại tệ của Việt Nam tăng cao.

Trong phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra vào ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trả lời các câu hỏi liên quan đến giải pháp giảm giá vàng và đô la Mỹ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, việc quản lý giá vàng và ngoại tệ là trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm trong việc chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt là trong việc quản lý vùng biên giới để ngăn chặn hàng nhập lậu khi giá vàng và ngoại tệ của Việt Nam tăng cao.

Trách nhiệm của Bộ Tài chính khi giá vàng, ngoại tệ tăng cao
Trách nhiệm của Bộ Tài chính khi giá vàng, ngoại tệ tăng cao.

Gần đây, Bộ Tài chính đã thắt chặt kiểm soát tại các cửa khẩu để ngăn chặn việc nhập lậu vàng và ngoại tệ. Một số vụ việc đã được phát hiện, như việc chuyển đi Hàn Quốc 1,6 tỷ đô la Mỹ, vụ giả mạo giao dịch trị giá 1 triệu đô la Mỹ qua đường hàng không, và vụ điều tra và xử lý hơn 3.700 tỷ đồng.

Ông Hồ Đức Phớc cũng nêu rõ rằng, cần thực hiện nhiều giải pháp để giảm giá vàng và đô la. Cụ thể, cần xem xét về cung cầu và xuất nhập khẩu vàng, đặt ra các câu hỏi như cần thiết phải nhập khẩu vàng hay không, cần siết chặt các biện pháp mua bán như thế nào, và có sự lợi dụng tâm lý đầu tư sản xuất kinh doanh hay không.

Đồng thời, các loại hình đặt cược về bóng đá, đua ngựa và đua chó vẫn chưa được triển khai. Trong việc thực hiện loại hình đặt cược về bóng đá, Bộ Tài chính sẽ xây dựng quy định để tổ chức đấu thầu, tuy nhiên, đang gặp phải vướng mắc với Luật Đấu thầu. Đối với đua ngựa và đua chó, các nhà đầu tư cần xây dựng hệ thống chuồng đua chuẩn, có các thiết bị và nhân công chuyên nghiệp để triển khai.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp casino, cho biết hiện nước ta có 9 casino, trong đó có 3 casino lớn như Phú Quốc, Hồ Tràm và Nam Hội An, còn lại là 6 casino nhỏ tại Hải Phòng, Quảng Ninh... Từ năm 2017 đến 2023, các casino đã đóng góp khoảng 9.000 tỷ đồng vào ngân sách và giải quyết việc làm cho gần 10.000 người lao động.

P.V (t/h)