Trên nền tảng Truth Social hôm thứ Sáu (6/6), ông Trump gọi Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bằng biệt danh mỉa mai “Quá trễ” (Too Late) và yêu cầu: “Cắt ngay một điểm phần trăm. ‘Rocket Fuel’ cho nền kinh tế!”.
![]() |
Tổng thống Trump yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất 1 điểm phần trăm |
Dù việc ông Trump kêu gọi cắt giảm lãi suất không còn xa lạ, nhưng mức độ lần này được xem là đặc biệt. Nếu không có khủng hoảng kinh tế hoặc tài chính, cắt giảm tới 1 điểm phần trăm trong một kỳ họp là điều cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử Fed. Lần gần nhất hành động tương tự diễn ra là vào tháng 3/2020, khi đại dịch Covid-19 đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái sâu.
Tuy nhiên, trong lúc thị trường lao động vẫn đang vững vàng và lạm phát chưa về mục tiêu 2% của Fed, các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ đang chủ trương giữ nguyên mức lãi suất chính sách tại cuộc họp ngày 17-18/6 sắp tới. Họ cho biết cần thêm thời gian để đánh giá ảnh hưởng từ các chính sách thuế, nhập cư và thương mại của chính quyền ông Donald Trump.
Cùng ngày, ông Trump còn tiết lộ đang cân nhắc thay thế Chủ tịch Jerome Powell khi nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed kết thúc vào tháng 5/2026. Khi được hỏi về ứng viên tiềm năng Kevin Warsh, cựu thống đốc Fed, Tổng thống Mỹ đáp: “Ông ấy được đánh giá rất cao”.
Động thái này làm dấy lên nghi ngại về mức độ độc lập của Fed dưới thời Tổng thống Donald Trump, nhất là khi ông này thường xuyên công kích ông Powell vì “không chịu hạ lãi suất đủ nhanh”.
Trước đó, trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng trước, ông Trump đã trực tiếp yêu cầu Chủ tịch Powell cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, phía Fed vẫn kiên định rằng chính sách tiền tệ phải dựa trên dữ liệu khách quan, không chịu tác động chính trị.
Trong loạt bài đăng, ông Trump chỉ trích Fed đã khiến chính phủ liên bang phải “trả giá đắt” vì giữ lãi suất quá cao, làm tăng chi phí vay nợ. Ông viết: “Nếu ông Powell cắt lãi suất, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Không còn lạm phát nữa. Nếu nó quay lại, hãy nâng lại lãi suất. Rất đơn giản!”.
Thực tế, chi phí lãi vay của chính phủ Mỹ đã tăng mạnh kể từ khi Fed nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát lịch sử. Lãi suất trung bình trên các khoản nợ của quốc gia này hiện vào khoảng 3,36%, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước khi Fed tăng lãi.
Tổng chi phí trả lãi năm tài khóa vừa qua của Washington tương đương 3,06% GDP, mức cao nhất kể từ năm 1996.
Trong khi đó, đạo luật thuế mà Đảng Cộng hòa và ông Trump đang thúc đẩy có thể khiến thâm hụt ngân sách trở nên tồi tệ hơn. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ (CBO) ước tính đạo luật này sẽ làm tăng chi phí lãi vay thêm 551 tỷ USD trong vòng 10 năm, chưa tính đến các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng.