Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng ba quan chức cấp cao trong nội các của ông sẽ gặp gỡ đại diện phía Trung Quốc tại London vào ngày 9/6, trong một nỗ lực mới nhằm giải quyết căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, cuộc đối đầu đã khiến các thị trường toàn cầu rúng động trong nhiều tháng qua.
![]() |
Mỹ - Trung nối lại đàm phán thương mại tại London: Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng toàn cầu? |
Theo thông báo trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump cho biết Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer sẽ đại diện cho phía Mỹ trong cuộc đàm phán lần này. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể phía Trung Quốc sẽ cử ai tham dự. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và Nhà Trắng cũng chưa đưa ra bình luận chính thức.
Trong tuyên bố đầy tự tin, ông Trump viết: “Cuộc họp này sẽ diễn ra rất tốt đẹp”.
Thông tin về cuộc gặp được công bố chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump có cuộc điện đàm hiếm hoi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo được cho là đã nhất trí sẽ tiến hành các chuyến thăm song phương trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu các cố vấn cấp cao của họ xúc tiến các cuộc đàm phán sơ bộ trước.
Đặc biệt đáng chú ý là tuyên bố của Tổng thống Mỹ khi ông khẳng định Trung Quốc đã đồng ý khôi phục xuất khẩu đất hiếm và nam châm công nghiệp sang Mỹ, những nguồn tài nguyên then chốt trong sản xuất các mặt hàng công nghệ, quốc phòng và năng lượng tái tạo.
Trả lời phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump xác nhận: “Đúng, ông ấy (Chủ tịch Tập Cận Bình) đã đồng ý”. Ông cũng nhấn mạnh rằng “chúng tôi đã tiến rất xa trong thỏa thuận với Trung Quốc”.
Căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng nhanh chóng kể từ khi ông Trump tái đắc cử đầu năm nay, với hàng loạt biện pháp áp thuế nặng tay, có lúc lên tới ba chữ số, nhằm vào hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đáp trả bằng cách siết chặt xuất khẩu các nguyên liệu chiến lược, trong đó có nhóm đất hiếm mà Trung Quốc chiếm tới 90% sản lượng toàn cầu.
Một thỏa thuận tạm thời đạt được hôm 12/5 tại Geneva đã giúp cả hai bên "hạ nhiệt" phần nào, đồng ý tạm thời giảm một phần thuế quan trong vòng 90 ngày. Chính thỏa thuận này đã kéo thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi mạnh, đặc biệt là tại Mỹ, nơi chỉ số S&P 500 đã thoát khỏi vùng điều chỉnh và hiện chỉ thấp hơn 2% so với mức đỉnh hồi tháng 2/2025.
Dù vậy, nhiều vấn đề mang tính chiến lược vẫn chưa được giải quyết, như việc thương mại hóa fentanyl, hay chỉ trích của Mỹ đối với mô hình kinh tế do nhà nước Trung Quốc kiểm soát và thúc đẩy xuất khẩu.
Kể từ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã liên tục đảo ngược chính sách thương mại, từ đe dọa áp thuế, rồi lại hoãn hoặc rút lui vào phút chót. Cách tiếp cận thiếu nhất quán này khiến các đồng minh bối rối, còn giới doanh nghiệp thì lo lắng.
Về phần mình, Trung Quốc xem đất hiếm như một công cụ đòn bẩy chiến lược, đủ để gây sức ép lên kinh tế Mỹ nếu các chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Việc đình chỉ xuất khẩu khoáng sản thiết yếu đã khiến các tập đoàn công nghệ và quốc phòng tại Mỹ cảnh báo về khả năng gián đoạn sản xuất diện rộng, nếu nguồn cung không sớm được khơi thông trở lại.
Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung đang ngày càng mang màu sắc đối đầu toàn diện, cuộc gặp tại London có thể là bước khởi đầu mới cho đối thoại, hoặc cũng có thể chỉ là tạm dừng trước một vòng căng thẳng tiếp theo.