Thụy Sĩ hợp tác cùng tỉnh Đồng Tháp phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam

10:51 19/05/2023

Sáng ngày 18/5, Đoàn công tác Đại sứ quán Thuỵ Sĩ tại Việt Nam do bà Katrin Ochsenbein - Phó Trưởng phòng Hợp tác làm Trưởng đoàn đã đến Đồng Tháp làm việc về dự án Phát triển du lịch bền vững của Thụy Sĩ tại Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Thuỵ Sĩ tại Việt Nam
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Thuỵ Sĩ tại Việt Nam.

Nhằm hỗ trợ du lịch Việt Nam phát triển bền vững, mang lại sinh kế cho người dân kết hợp phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Dự án Phát triển du lịch bền vững do Cục Hợp tác kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) triển khai tại Việt Nam từ năm 2018 và triển khai thực hiện từ tháng 4/2023 đến năm 2027 ở quy mô toàn quốc và địa phương.

Ðại diện SECO chia sẻ, dự án hiện đang trong giai đoạn khởi động, thời gian khảo sát dự kiến 06 tháng nhằm xác định các tỉnh, thành phố và đánh giá tiềm năng, khả năng, mức độ cam kết tham gia dự án thời gian tới để triển khai dự án ở cấp địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Đồng Tháp đã giải đáp các vấn đề Đoàn công tác đặt ra, trong đó nhấn mạnh tỉnh Đồng Tháp rất quan tâm đến phát triển du lịch bền vững. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành kết luận về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025 và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2026...

Toàn cảnh buổi chia sẻ dự án “Phát triển du lịch bền vững” của Thuỵ Sĩ tại Việt Nam
Toàn cảnh buổi chia sẻ dự án “Phát triển du lịch bền vững” của Thuỵ Sĩ tại Việt Nam.

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của đoàn đối với tỉnh, đồng thời mong muốn Dự án nếu được triển khai phải mang lại giá trị thật sự bền vững, có lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời kỳ vọng được tham gia vào dự án hợp tác phát triển du lịch bền vững của Chính phủ Thụy Sĩ tại Việt Nam và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai tại địa phương.

Phương Anh