Thông tin cập nhật về du lịch toàn cầu thời kỳ Omicron
Du lịch - 1 trong những ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề bởi Đại dịch đã thấy "những tia sáng nơi cuối đường hầm".
Cụ thể, với sự không chắc chắn đang tăng cao, một số nhà hoạch định đã thực hiện các hạn chế đi lại, chẳng hạn như danh sách đỏ các quốc gia Nam Phi. Vào thời điểm kỳ nghỉ lễ cuối năm 2021, lượng du lịch bằng đường hàng không ở Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi biến thể Omicron. Với những quốc gia phụ thuộc vào du lịch như Thái Lan thì câu hỏi đặt ra là liệu du lịch Thái Lan và thế giới có chắc chắn trở lại để phục hồi hay không? Và nếu xuất hiện các biến thể mới thì sẽ thế nào? Nhưng ngành du lịch ở Phuket đã lạc quan về sự phục hồi và cảm thấy những khó khăn đang bắt đầu qua đi.
Trong giữa tháng 1, nhà điều hành Khách sạn Banyan Tree Holdings Ltd cho biết, các khách sạn ở Thái Lan phụ thuộc vào du lịch, nơi duy trì kế hoạch “hộp cát Phuket” (Phuket Sandbox) mở cửa như một con đường cho du khách quốc tế không phải kiểm dịch, đã không chứng kiến sự hủy bỏ các tour du lịch sau sự xuất hiện của biến thể Omicron. Theo đó, mặc dù việc đón khách trong các lượt đặt phòng mới chậm hơn vì mọi người muốn thận trọng, nhưng có một sự công nhận rằng mọi người đang dần thay đổi thái độ đối với dịch bệnh, và đó là lý do các nhà kinh doanh khách sạn rất lạc quan.
Trong khi nhiều quốc gia đã áp dụng lại một số hạn chế để làm chậm sự lây lan của biến thể omicron, một số quốc gia đã kiềm chế để không bị đóng cửa trên diện rộng. Thái Lan đã mở rộng chương trình du lịch hộp cát đến ba tỉnh nữa - Krabi, Phangnga và Surat Thani vừa mới đây sau khi tạm dừng thị thực miễn kiểm dịch cho du khách đã tiêm phòng, trong khi Indonesia cũng giữ cho Bali mở cửa đón khách quốc tế. Công ty kinh doanh khách sạn Banyan Tree có trụ sở tại Singapore đã tung ra 5 thương hiệu mới trong hai năm qua, bao gồm cả ở Trung Quốc và Thái Lan, đặt cược vào sự phục hồi của ngành du lịch.
Các bất động sản của Banyan Tree trên đảo nghỉ dưỡng Phuket đạt công suất thuê khoảng 70% trong những tuần cuối cùng của tháng 12 năm ngoái và dự kiến khoảng 55-60% vào tháng 1 năm nay với công suất trung bình đạt 40% -50% trong quý đầu tiên của năm nay. Giá phòng tiếp tục bằng một phần ba so với trước Covid do nguồn cung phòng quá lớn sau "sự sụp đổ đáng kinh ngạc và đột ngột" của thị trường. Thị trường du lịch sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn, và câu hỏi chính là ngành du lịch Thái Lan nói riêng và du lịch toàn cầu nói chung có thực sự đang trên con đường phục hồi bền vững lâu dài hay không và dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng tích cực.
Thu Trà
Cùng chuyên mục
Việt Nam thu hút 9,27 tỷ USD FDI trong 4 tháng đầu năm 2024
Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu sẽ hỗ trợ 2 đêm khách sạn cho doanh nghiệp tham gia
Tỉnh Hòa Bình tham gia Tọa đàm Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Canada
Dự án Sanjo tài trợ 1,7 triệu USD cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Trong 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển