Thêm cơ hội sử dụng “gạo sạch” cho người tiêu dùng Thanh Hóa
Thay đổi chất lượng gạo bằng việc ngâm, tẩy hóa chất, trộn lẫn gạo thật với gạo kém chất lượng, tráo đổi nhãn mác của các loại gạo… là những chiêu trò không còn xa lạ được các gian thương bán gạo sử dụng . Hiện nay, người tiêu dùng đã cảnh giác và khắt khe hơn trong việc lựa chọn gạo. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng cảm quan thông thường để chọn gạo thì đôi khi bạn vẫn mua phải loại hàng kém chất lượng. Cách tốt nhất để đảm bảo chất lượng gạo cho cả nhà là tìm mua gạo tại cơ sở phân phối uy tín, có website, địa chỉ rõ ràng, đã qua kiểm duyệt của cơ quan chức năng. Như vậy, bạn sẽ không tốn quá nhiều thời gian, công sức cho việc chọn gạo mà vẫn đảm bảo bữa cơm ngon miệng, an toàn cho cả nhà.
Vậy, trong thị trường gạo thật, giả khó phân biệt tại Thanh Hóa đâu là địa chỉ cung cấp “gạo sạch” cho người dân? Tin vui là, Tập đoàn Tân Long đã mở chi nhánh phân phối gạo tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Được biết,Tân Long Group hiện là nhà cung cấp các giống gạo cao cấp cho hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khắp các châu lục, bao gồm: Châu Phi, Đông Nam Á, Trung Quốc… Đặc biệt, năm 2018,Tân Long đã vượt qua quy trình kiểm nghiệm không chứa hơn 300 loại hóa chất để thắng thầu quốc tế, xuất sang Hàn Quốc gần 130.000 tấn gạo chất lượng cao (Gạo Japonica và Gạo thơm). Thắng lợi này đã góp phần đưa mặt hàng gạo giống Nhật Japonica trở thành niềm tự hào ngành sản xuất gạo Việt Nam.
Sản phẩm gạo mới ra mắt trên thị trường
Trong tháng 7/2019, Công ty vừa ra mắt thương hiệu gạo A An với các sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) với quy trình kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và tiêu chuẩn kiểm định xay xát theo tiêu chuẩn US No.1 - US No.3 của Mỹ. Với thương hiệu gạo được xây dựng gần 20 năm và vươn tầm thế giới, đây chắc chắn là địa chỉ đáng tin cậy cho người dân Thanh Hóa lựa chọn.
Ông Trương Như Nghi - Giám đốc đều hành chi nhánh tại Thanh Hóa
Ông Trương Như Nghi - Giám đốc điều hành chi nhánh tại Thanh Hóa cho biết: Bước vào thị trường gạo Thanh Hóa, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Đầu tiên phải kể đến thói quen thích sử dụng “gạo quê” của đa phần người tiêu dùng. Đồng thời, người dân cũng chưa quan tâm nhiều tới nguồn gốc, xuất xứ của gạo. Tiếp đến, khâu quản lý nguồn gốc gạo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại đại lý cung cấp gạo cũng như các cơ sở sử dụng số lượng gạo nhiều như nhà hàng, bếp ăn tập thể của công ty, trường học… còn lỏng lẻo. Tuy nhiên, với niềm tin vào uy tín và chất lượng sản phẩm, tôi tin rằng gạo của Tân Long Group sẽ sớm “bén duyên” và trở thành lựa chọn số 1 của người tiêu dùng Thanh Hóa. Phương Giang
Cùng chuyên mục
MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
Sakura - khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024
Bosch Việt Nam và Đại học RMIT hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực ngành khoa học kỹ thuật
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn