Thanh Ba (Phú Thọ): Tổ chức thực binh và diễn tập phòng thủ khu vực năm 2021

08:00 08/10/2021

Ngày 7/10/2021, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tiếp tục diễn tập phần thực binh của quân sự, công an huyện và quần chúng, các doanh nghiệp đồng thời bế mạc diễn tập. Cuộc diễn tập KVPT huyện hoàn thành nội dung, chương trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối và được Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Phú Thọ đánh giá đạt xuất sắc.

Các đại biểu tham dự cuộc diễn tập KVPT huyện Thanh Ba (Phú Thọ)
Các đại biểu tham dự cuộc diễn tập KVPT huyện Thanh Ba (Phú Thọ).

Tới dự, theo dõi, chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Đại tá Vũ Tiến Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh.

Trong nội dung của quân sự, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Thanh Ba tổ chức huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên bàn giao cho Tiểu đoàn bộ binh huyện thực hiện nhiệm vụ. Thực tế quy trình động viên quân nhân dự bị diễn ra nhiều bước, nhưng nhiều khâu đã rút gọn thuyết minh dẫn dắt, kết hợp với trình chiếu hình ảnh thể hiện toàn bộ quá trình các bước trước khi quân nhân dự bị tập trung tại trạm tiếp nhận của huyện để các đại biểu tham quan, theo dõi.

Khi quân nhân lên trạm tập trung, Ban CHQS huyện Thanh Ba đã tiến hành tiếp nhận về quân số, hồ sơ của quân nhân dự bị, cấp phát quân trang và tiến hành các bước để bàn giao cho Tiểu đoàn bộ binh huyện làm nhiệm vụ tiếp theo. Tại đây, lãnh đạo UBND huyện đã phát biểu, động viên các quân nhân dự bị lên đường phát huy truyền thống quê hương, lập thêm nhiều chiến công mới. Việc huy động, tiếp nhận quân nhân dự bị là một biện pháp nhằm khôi phục lực lượng thời chiến, ổn định tổ chức biên chế để sẵn sàng phục vụ cho chiến tranh, nên các nội dung diễn ra nhanh chóng và đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Diễn tập nội dung tiếp nhận lực lượng dự bị động viên
Diễn tập nội dung tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.

Tiếp theo, Công an huyện đã diễn tập xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh chính trị.

Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng biểu dương sự quyết tâm, trách nhiệm cao, hành động quyết liệt trong công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập của các lực lượng tham gia diễn tập.

Đồng chí khẳng định: Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các bộ phận, xây dựng ý định diễn tập thông qua Quân khu theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo huyện làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và diễn tập đạt kết quả tốt. Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Thanh Ba tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện diễn tập, cơ sở, vật chất, thao trường, bãi tập, thiết bị diễn tập, nhất là việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang bị vũ khí phục vụ cho các nội dung thực binh huy động, tiếp nhận quân nhân dự bị và thực binh xử trí tình huống A2 đã tổ chức thành công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Ba tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hằng năm và từng nhiệm kỳ cần xác định rõ chủ trương, mục tiêu nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo xây dựng các tiềm lực trong KVPT bảo đảm toàn diện, cơ bản, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với địa bàn và điều kiện thực tế của địa phương. Nắm chắc tình hình địa phương, vận dụng sáng tạo phương pháp xử trí các tình huống để xử lý các vấn đề phức tạp tại địa phương theo nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và phòng chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

“Trên cơ sở kết quả diễn tập, huyện Thanh Ba tổ chức rút kinh nghiệm ở từng cấp, từng ngành; đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” - đồng chí nhấn mạnh.

Trong dịp này, UBND huyện Thanh Ba đã khen thưởng cho 15 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

PV