Sắp có Nghị quyết chuyên đề về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

15:14 04/07/2023

Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất và kinh doanh, - thông tin này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương diễn ra vào ngày 4/7.

Sáng 4/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023.

Trước khi khai mạc hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh rằng Chính phủ đã gửi 26 đoàn công tác đến các tỉnh, thành phố để tìm hiểu tình hình và tháo gỡ khó khăn, đồng thời xác định nhiệm vụ và giải pháp lớn trong tương lai. Ông cũng thông báo về việc trình lên hội nghị một dự thảo nghị quyết chuyên đề về vấn đề này.

Ảnh minh họa
 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, chúng ta đã đi qua nửa chặng đường của năm 2023, cũng như nửa chặng đường của Đại hội XIII và kỳ họp Quốc hội khóa XV. Dự báo tình hình thế giới trong tương lai sẽ tiếp tục phức tạp, đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Thủ tướng nhắc lại về "6 cơn gió ngược" đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Các vấn đề này bao gồm sự suy giảm kinh tế toàn cầu, tăng lạm phát, khó khăn trong đời sống của người dân, hậu quả kéo dài từ đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ, sự phân mảnh và thiếu sự liên kết chặt chẽ, các cuộc xung đột đe dọa an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu, khả năng thích ứng và sức chống chịu hạn chế của các nước đang phát triển, cùng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh phức tạp và khó lường.

Về tình hình trong nước, Thủ tướng nhận định rằng khó khăn và thách thức vẫn còn nhiều hơn những cơ hội và thuận lợi. Mặc dù nền kinh tế đã có mức độ mở lớn, nhưng quy mô vẫn khiêm tốn, năng lực cạnh tranh và sức chịu đựng trước các cú sốc từ bên ngoài còn hạn chế. Nền kinh tế cũng phải đối mặt với tác động kép từ các yếu tố trong và ngoài nước, và các vấn đề tồn đọng trong suốt nhiều năm.

Lãnh đạo Chính phủ nhận thấy nhiều vấn đề phát sinh cần được giải quyết, trong đó sức chịu đựng của doanh nghiệp đã bị suy erozi trong bối cảnh tăng chi phí và giảm đơn hàng, trong khi thị trường quốc tế vẫn chưa thể phục hồi và cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Sắp có Nghị quyết chuyên đề về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh
Sắp có Nghị quyết chuyên đề về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh này, Thủ tướng đánh giá cao sự quyết liệt của các cấp, các ngành và các địa phương trong việc thực hiện phương châm điều hành cho năm 2023: "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả". Họ không chỉ tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều và yêu cầu ngày càng cao, mà còn khắc phục những vấn đề tồn đọng kéo dài từ nhiều nhiệm kỳ, xử lý các vấn đề phát sinh khó lường và khó dự báo.

Nhờ những nỗ lực này, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 6 tiếp tục được đánh giá tích cực hơn tháng 5 và quý II tốt hơn quý I ở nhiều lĩnh vực, góp phần vào kết quả chung của 6 tháng đầu năm 2023. Mục tiêu lớn đã đạt được, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy và các cân đối lớn được bảo đảm.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn và thách thức hiện tại. Có ba nhóm vấn đề chính, bao gồm tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với kịch bản đề ra, tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường chưa hoàn toàn ổn định, và tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường còn khá phức tạp.

Để giải quyết những khó khăn này, Chính phủ sẽ triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, nhằm tạo đàm phán, động viên, khuyến khích doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, tiếp tục xóa bỏ các rào cản về đầu tư, kinh doanh và sản xuất.

Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ thúc đẩy các cải cách cấp bách trong quản lý kinh tế, quản lý tài chính và cải cách hành chính công, từ đó tạo ra sự tiến bộ trong việc cải cách, phát triển và nâng cao hiệu quả công việc.

Qua đó, Chính phủ mong muốn tạo ra một môi trường kinh doanh cạnh tranh, công bằng và bình đẳng, đồng thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhằm khắc phục khó khăn trong sản xuất và kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của đất nước.

Trước khi kết thúc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kêu gọi tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể xã hội cùng đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực cao để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, góp phần đưa đất nước trên con đường phát triển thịnh vượng và bền vững.

PV (t/h)