PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm: Mang “thiên thần” tới hàng ngàn gia đình hiếm muộn

00:00 12/10/2020

Nhắc đến PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm - Giám đốc bệnh viện phụ sản Hải Phòng là nhắc tới một bác sĩ vừa tận tâm, cần cù lao động sáng tạo vừa là một “ông mụ” mang niềm hạnh phúc vô bờ cho hàng ngàn gia đình hiếm muộn.

PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm nhận Bằng Lao động sáng tạo 2018

Có trong cảnh hiếm muộn mới thấu hết nỗi gian nan trong hành trình đi tìm những “thiên thần” cho mình. Bác sĩ Vũ Văn Tâm có thể ví như một ngọn đèn hải đăng trong cơn bão mịt mù, chỉ đường dẫn lối cho những người hiếm muộn tới với những niềm vui. Ông là một con người hiền hậu chất phác, tận tâm và đức độ. Tại thành phố Hải Phòng, người ta còn lập hội của những gia đình hiếm muộn được bác sĩ Tâm thụ tinh nhân tạo thành công.

Từ khi tốt nghiệp Đại học Y cho tới nay, người bác sĩ thiện lành ấy đã có trên 50 công trình khoa học. Trong đó, có 3 công trình khoa học cấp thành phố được áp dụng thường quy, đó là: “Nghiên cứu thực trạng suy tuyến giáp trên thai phụ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng khen “Lao động sáng tạo” năm 2018, “Nghiên cứu sử dụng metformin trong điều trị vô sinh do hội chứng buồng trứng đa nang”, “Xây dựng quy trình sàng lọc và chẩn đoán bệnh tiểu đường thai nghén tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.” Ông là đồng tác giả 2 cuốn sách đã xuất bản, gồm “Bài giảng sản phụ khoa” và “Vô sinh và các phương pháp hỗ trợ sinh sản”.

PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm nhận giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Hải Phòng lần thứ hai năm 2018-2019

Với những thành tích đóng góp cho y học,Giám đốc Tâm được Tổng Liên đoàn Lao động nhiều lần vinh danh. Năm 2015, bác sĩ được tặng bằng “Lao động sáng tạo” với đề tài “Nghiên cứu tình trạng đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng”. Năm 2017, lần thứ hai được tặng bằng với đề tài “Nghiên cứu đề xuất quy trình sàng lọc, phác đồ điều trị đái tháo đường thai lỳ ở nhóm phụ nữ có yếu tốt nguy cơ cao tại Bệnh viện phụ sản Hải Phòng”. Và ngày 18/5 vừa qua, lần thứ 3 bác sĩ Tâm được tặng Bằng khen với “Nghiên cứu thực trạng suy tuyến giáp trên thai phụ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng”.

Năm 2018- 2019, bác sĩ Tâm đạt giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ hai với công trình “Nghiên cứu đánh giá quy trình chọc hút não lần hai trong cùng một chu kỳ tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện phụ sản Hải Phòng.” Công trình nghiên cứu này nhằm mục đích điều trị cho những bệnh nhân vô sinh mà còn rất ít noãn bào, có nghĩa là khả năng có con của họ rất thấp. Việc chọc hút noãn lần hai sẽ làm tăng số noãn bào trưởng thành, do vậy tăng cơ hội có thai cho bệnh nhân.

Trong suốt cuộc đời cống hiến, đã có những kỷ niệm thăm chữa khiến bác sỹ Tâm bồi hồi nhớ mãi. Đó là những ca vô cùng khó khăn, nhưng với sự tận tâm của mình, bác sĩ vẫn giúp nhiều người thành công. Kể từ khi Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm năm 2005, đã có trên 1.200 em bé ra đời bằng kỹ thuật thụ tinh hoàn toàn khỏe mạnh.Trong số ấy, có những ca vô cùng khó chữa như của bệnh nhân Bùi Mai Lê bị tràn dịch máu trong ổ bụng không rõ nguyên nhân; ca nút mạch điều trị u xơ tử cung cho bệnh nhân vô sinh do u xơ tử cung quá to. Gần đây nhất, bác sĩ Tâm đã không quản ngại đường xa, vượt biển cứu mẹ con sản phụ nguy kịch có thể băng huyết máu cấp và chết thai bất cứ lúc nào tại đảo Bạch Long Vĩ.

Kể từ khi nhận nhiệm vụ quản lý Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm 2015, bác sĩ Tâm đã cam kết chuyển trục phát triển của bệnh viện theo hướng chuyên khoa sâu và mũi nhọn, giảm dần các kỹ thuật truyền thống cho các tuyến dưới, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo. Đây là định hướng chung của bệnh viện kể từ năm 2015 cho tới nay và tương lai sau này. Cùng với đó, ông trực tiếp điều hành Trung tâm Hỗ trợ sinh sản bệnh viện với hàng loạt các công nghệ hiện đại hàng đầu và điều hành Trung tâm sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mới được thành lập hồi tháng 5/2019.

Những công nghệ tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng hiện nay được giới công nghệ đánh giá rất cao. Đó là hệ thống tủ cấy được đầu tư đồng bộ thế hệ mới nhất và đảm bảo kỹ thuật nuôi phôi ngày 5 thường quy 100%. Hệ thống 2 kính hiển vi với hệ thống vi thao tác hiện đại nhất kết nối với hệ thống laser hỗ trợ phôi thoát màng và sinh thiết phôi ngày 5. Đặc biệt hơn là đội ngũ chuyên gia được đào tạo kỹ thuật trong nước và nước ngoài, có kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực phôi học.

PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm chia sẻ:“Với nhiệm vụ cao cả của chúng tôi là trở thành trung tâm sản khoa vùng Duyên hải Bắc bộ, chúng tôi luôn nỗ lực phát triển công nghệ cao để hoàn thành nhiệm vụ được Thành phố Hải Phòng giao. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai công nghệ chẩn đoán di truyền để đảm bảo chất lượng dân số, tránh gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tiếp theo là phát triển các kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mãn kinh và sau mãn kinh như công nghệ chẩn đoán sớm ung thư phụ khoa, công nghệ sàn chậu, công nghệ tế bào gốc... Tiếp tục đào tạo đội ngũ bác sĩ giỏi về y thuật và tốt về y đức, cán bộ viên chức phải hội đủ 2 tiêu chí cần thiết, đó là có năng lực và có trách nhiệm trong công tác để Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phát triển mạnh mẽ và bền vững.”

Thanh Lương