Năm 2024 Hàn Quốc sẽ nâng quy mô vốn ODA cho Việt Nam lên hơn 52 triệu USD

21:51 19/03/2024

Chủ tịch KOICA Chang Won-sam cũng đánh giá cao mối quan hệ với Việt Nam và cam kết tăng vốn ODA cho Việt Nam trong năm 2024, với số tiền dự kiến là hơn 52 triệu USD, tăng gần 50% so với năm trước.

Ngày 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Chang Won-sam đang có chuyến thăm Việt Nam.

Buổi gặp gỡ này là dịp để hai bên đánh giá cao mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và thảo luận về những cơ hội và thách thức trong tương lai. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tỏ ra hạnh phúc khi thấy mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn bao giờ hết.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Chang Won-sam
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Chang Won-sam.

Ông nhấn mạnh sự quan trọng của việc Hàn Quốc duy trì vị thế hàng đầu trong đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, cũng như sự đóng góp to lớn của họ vào các lĩnh vực khác như du lịch, lao động và thương mại. Ông cũng không quên đánh giá cao việc viện trợ phát triển mà Hàn Quốc đã dành cho Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Hợp tác phát triển là một trong những điểm trọng tâm của mối quan hệ giữa hai nước, và Phó Thủ tướng đã đề xuất KOICA tiếp tục hỗ trợ để mối quan hệ này ngày càng phát triển và đa dạng hơn.

Trong khi đó, Chủ tịch KOICA Chang Won-sam cũng đánh giá cao mối quan hệ với Việt Nam và cam kết tăng viện trợ cho Việt Nam trong năm 2024, với số tiền dự kiến là hơn 52 triệu USD, tăng gần 50% so với năm trước. Ông cũng nhấn mạnh việc thảo luận về các dự án cụ thể và cách thức triển khai cam kết ODA giai đoạn mới.

Trước đó, ngày 18/3/2024, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã tiếp và làm việc với Đoàn KOICA do Chủ tịch Chang Won-sam làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn về phía Bộ KH&CN có đại diện lãnh đạo: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện VKIST.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi và thảo luận thông tin về hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc thông qua các dự án ODA tại Việt Nam trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol năm 2023, hỗ trợ Dự án VKIST, Dự án “Đối tác tương lai Hàn - Việt về nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo”. 

P.V (t/h)