Kiên Giang: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đạt hiệu quả cao

09:17 08/03/2021

Hội Liên hiệp Phụ nữ Kiên Giang tạo điều kiện, hỗ trợ cho các chị em phụ nữ nâng cao năng lực khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, áp dụng các mô hình sản xuất để từng bước cải thiện đời sống gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế.

Bà Nguyễn Thu Nhanh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Kiên Giang cho biết, trong năm 2020, Hội đã tổ chức tập huấn 14 lớp cho 540 phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ khởi sự kinh doanh, phụ nữ có ý tưởng kinh doanh về kỹ năng bán hàng, hạch toán lỗ lãi, quảng bá sản phẩm. Tại các buổi tập huấn, chị em được báo cáo viên hướng dẫn đi sâu về nội dung như: Kỹ năng bán hàng, thiết kế nhãn hiệu, phương pháp quảng bá sản phẩm và mở sổ sách kinh doanh. Đồng thời, tổ chức 10 cuộc tọa đàm tại 10 nhóm xã điểm trên địa bàn tỉnh thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2020 với 370 đại biểu tham gia, có 1 nhóm xã tổ chức triển lãm sản phẩm của địa phương. Sau hơn một năm thành lập, 10 nhóm xã điểm ghi nhận 90% thành viên tham gia sinh hoạt tổ, nhóm; 100% nhóm tranh thủ được nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ cho thành viên; 80% nhóm có xây dựng nguồn vốn xoay vòng giúp vốn trong kinh doanh.

Biểu dương các gương phụ nữ điển hình khởi nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2020.
Biểu dương các gương phụ nữ điển hình khởi nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2020..

Từ các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2020, tỉnh Kiên Giang có 72 gương phụ nữ điển hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang phát triển, đạt hiệu quả cao, tập trung vào các lĩnh vực, như: Kinh doanh mua bán nhỏ; kinh doanh mặt hàng hải sản; mô hình trồng cây ăn trái, sản xuất lúa chất lượng cao; chăn nuôi; may gia công. Trong đó, nhóm phụ nữ kinh doanh do chị Cao Thị Yến làm nhóm trưởng ở phường Tô Châu (TP. Hà Tiên) với 30 thành viên, hỗ trợ vốn cho 30 chị tổng số tiền 950 triệu đồng; nhóm phụ nữ dân tộc Khmer xã Phú Mỹ (Giang Thành) do chị Thị Sô Phi làm nhóm trưởng có 30 chị tham gia, hỗ trợ vốn cho 30 chị, số tiền 1 tỷ 35 triệu đồng; nhóm phụ nữ khởi sự kinh doanh xã Hưng Yên, huyện An Biên do chị Trần Thị Mộng Lành làm tổ trưởng có 30 thành viên, tranh thủ Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn 750 triệu đồng cho 23 chị vay đầu tư mua bán, kinh doanh. 

Theo bà Nguyễn Thu Nhanh, thời gian tới, Hội tập trung tổ chức tuyên truyền hoạt động Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gắn với nhiệm vụ của Hội và của địa phương tới cán bộ, hội viên, nhằm nâng cao nhận thức về việc làm, ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức kỹ năng điều hành cho Ban quản lý nhóm phụ nữ kinh doanh; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác và hỗ trợ thành lập mới theo nhu cầu nguyện vọng của phụ nữ. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ Kiên Giang tổ chức các hoạt động biểu dương gương điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, khởi sự thành công, kết hợp với trưng bày sản phẩm do phụ nữ sản xuất tại địa phương, gắn với chia sẻ, kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, phụ nữ kinh doanh, nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm.

Hồng Đạt