Kiểm tra 2 điểm bán hàng hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản cho nông dân

12:53 24/09/2021

Chiều 23-9, ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra tại 2 điểm bán hàng hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản cho nông dân.

Theo đó, đoàn đã đến kiểm tra điểm bán hàng hỗ trợ tiêu thụ thủy sản Nhật Phong tại số 42 đường Cù Huân, phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang và điểm bán hàng tiêu thụ nông sản, thủy sản tại Siêu thị Co.opmart Nha Trang. 2 điểm bán hàng nêu trên đang tổ chức tiêu thụ các loại nông, thủy sản của nông dân trên địa bàn tỉnh bị tồn đọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như: Ốc hương, tôm thẻ, tôm sú, cá mú, cá chim, mía tím, bưởi da xanh, cam xoàn, sầu riêng… nhưng vẫn đảm bảo các quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tại điểm bán hàng hỗ trợ tiêu thụ thủy sản Nhật Phong. 

Ông Lê Hữu Hoàng (bìa trái) kiểm tra tại điểm bán hàng hỗ trợ tiêu thụ nông sản ở Siêu thị Co.opmart Nha Trang.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Hữu Hoàng cho biết, Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thủy sản còn tồn đọng hoặc giá chưa cao cho nông dân do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của các đơn vị, doanh nghiệp đã kịp thời chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản cho nông dân trong tỉnh. Ông cũng đánh giá, việc hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản của 2 điểm bán hàng nói trên được xem là bước khởi động, là những mô hình mẫu và bước đầu phát huy tác dụng; do đó, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và mong muốn các siêu thị, doanh nghiệp nhân rộng các điểm bán hàng này để tiêu thụ hết nông sản, thủy sản còn tồn đọng cho nông dân…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều loại nông sản, thủy sản chủ yếu phục vụ cho thị trường du lịch nội tỉnh, thị trường TP. Hồ Chí Minh và xuất khẩu nước ngoài đang bị tồn đọng. Trong đó, mía tím ở Khánh Sơn tồn đọng khoảng 8.000 tấn; ốc hương ở Vạn Ninh tồn đọng khoảng 150 tấn; các loại cá nuôi ở Vạn Ninh, Cam Lâm, Ninh Hòa tồn đọng khoảng 400 tấn… 

Nguyễn Xuân (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”