Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Ưu tiên phát triển tập trung 6 ngành công nghiệp

22:44 06/08/2023

Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đặt ưu tiên phát triển tập trung 6 ngành công nghiệp.

Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, với mục tiêu chặng đường đến năm 2020 và tầm nhìn vượt xa đến năm 2030, đã khẳng định mục tiêu hàng đầu là phát triển 6 ngành công nghiệp đa dạng.

Theo chỉ đạo từ Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về việc nâng cao hiệu quả của Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Việt Nam trong khối hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã chia sẻ về cuộc hành trình tập trung phát triển ngành công nghiệp, với mục tiêu nâng cao sức mạnh sản xuất, hiện đại hóa quốc gia, và đạt đến tầm cao mới vào năm 2030. Trong hành trình này, sự hỗ trợ và đồng hành của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là sự chung tay từ Nhật Bản, đã chói lọi và đầy ý nghĩa.

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ưu tiên phát triển tập trung 6 ngành công nghiệp
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ưu tiên phát triển tập trung 6 ngành công nghiệp.

Đáp lại tinh thần đồng thuận từ cả hai nước, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khung hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, định hình hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030.

Theo đó, tại tâm điểm của Chiến lược này, có 6 ngành công nghiệp ưu tiên được xác định. Đó là: Ngành máy công nghiệp; chế biến nông nghiệp và thủy sản; ngành điện tử; ngành đóng tàu; ngành ô tô và phụ tùng ô tô; và cuối cùng là ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Trong quá trình triển khai, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Chiến lược đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, bao gồm việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho việc nội địa hóa, tăng cường sức mạnh cạnh tranh và năng suất sản xuất của 6 ngành ưu tiên.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương
Thứ trưởng Trần Quốc Phương.

Ông Matsumoto Izumi, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đã đánh giá cao những bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện Chiến lược này. Ông cũng đã đề xuất những chính sách thúc đẩy để giúp Việt Nam vượt qua cảnh bẫy thu nhập trung bình, và đạt đến đẳng cấp của một quốc gia phát triển vào năm 2045. Những đề xuất này bao gồm việc thúc đẩy các ngành công nghiệp đạt trình độ phát triển cao hơn, đẩy mạnh sự đa dạng hóa trong cơ cấu công nghiệp, thúc đẩy công nghệ cao, và tạo điều kiện cho sự đổi mới sáng tạo trong kinh tế.

Ông Matsumoto Izumi đã nhấn mạnh rằng, Nhật Bản mong muốn cùng Việt Nam xây dựng hướng phát triển hợp tác công nghiệp phù hợp với thời đại mới, và đồng hành trong việc định hình tương lai phát triển của cả hai nước.

Mới đây, cả hai bên đã cùng đồng hành để xác định các hướng đi cụ thể trong việc triển khai Chiến lược, nhằm nâng cao sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm từ Nhật Bản trong bối cảnh thời đại mới. Việc mở rộng cửa đầu tư từ Nhật Bản, đặc biệt là vào các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu và triển khai, và đồng thời chuyển giao công nghệ để tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp trong nước, đã là bước đáng chú ý trong hành trình phát triển đầy triển vọng của Việt Nam và Nhật Bản.

P.V (t/h)