Hội nghị hợp tác phát triển du lịch Khánh Hòa và Đắk Lắk giai đoạn 2023 - 2025

19:48 18/08/2023

Liên kết hợp tác về du lịch giữa hai tỉnh tập trung 5 lĩnh vực: quản lý nhà nước; phát triển sản phẩm; tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá; kêu gọi đầu tư; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực.

Khánh Hòa và Đắk Lắk là 02 địa phương hội tụ nhiều yếu tố để liên kết phát triển du lịch với đặc điểm văn hóa mang bản sắc riêng biệt, lễ hội đặc sắc, sản phẩm du lịch đặc trưng đa dạng, trong đó: với Khánh Hòa là thế mạnh du lịch biển, đảo với chuỗi các bãi biển hấp dẫn trải dài, vịnh biển đẹp, các khu nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế, sản phẩm du lịch biển đa dạng và chất lượng; với Đắk Lắk là thế mạnh du lịch sinh thái núi rừng với nhiều khu, điểm du lịch sinh thái đồi núi, thác hồ nổi tiếng, cảnh quan hùng vĩ, những khu rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đặc sắc, bạt ngàn và thơ mộng. Đồng thời, cả 02 địa phương đều phát triển các loại hình sản phẩm du lịch bổ trợ khác như: du lịch vui chơi giải trí, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch chữa bệnh, du lịch mạo hiểm…, bên cạnh đó là điều kiện thuận lợi kết nối giao thông đường bộ giữa 02 tỉnh, nhất là cao tốc Nha Trang – Buôn Ma Thuột đang được đầu tư xây dựng và sẽ được đưa vào khai thác trong thời gian tới.

Bà H’Yim K Đoh,  Phó Chủ Tịch UBND tỉnh DakLak
Bà H’Yim K Đoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ Tịch Thường Trực UBND tỉnh Khánh Hòa
Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị.

Triển khai Kế hoạch số 7730/KH-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. Sở Du lịch Khánh Hòa phối hơp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức “Hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk giai đoạn 2023 – 2025” và trao Biên bản thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa Sở Du lịch Khánh Hòa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk; đồng thời, doanh nghiệp hai địa phương cũng ký kết thỏa thuận hợp tác kết nối tour du lịch, liên kết dịch vụ nghỉ dưỡng.Tổ chức chương trình khảo sát các sản phẩm, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như: Tổ hợp vui chơi giải trí tại Bến Du thuyền Ana Marina Nha Trang, Tham quan Nhà hát “ Đó”. 

Sản phẩm du lịch đêm của Ana Marina Khánh Hòa
Sản phẩm du lịch đêm của Ana Marina Khánh Hòa.

Nội dung liên kết hợp tác về du lịch giữa 02 địa phương tập trung chủ yếu vào 5 lĩnh vực: Hợp tác trên lĩnh vực quản lý nhà nước; Hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; Hợp tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; Hợp tác kêu gọi đầu tư; Hợp tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Ông Hoàng Xuân Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết: Hơn một năm qua, hai tỉnh đã bước đầu tận dụng những đặc điểm về điều kiện địa lý, điều kiện tự nhiên khác biệt để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kết nối, khai thác lại các tuyến, điểm du lịch, thiết lập các chuỗi liên kết du lịch theo tiêu chí: “Một chuyến đi 2 điểm đến”, phát triển thương hiệu du lịch “Rừng và Biển” theo hướng “xanh và an toàn”. Tuy nhiên, hai tỉnh cần mở rộng hơn sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực của du lịch.

Ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho rằng, hai tỉnh cần có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau; bảo đảm đúng mục đích và nội dung thỏa thuận hợp tác; phối hợp chặt chẽ trong công tác quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch thông qua các sự kiện văn hóa, lễ hội của hai tỉnh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch hai tỉnh giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của đơn vị.

Sản phẩm Yến Sào SAVINEST Khánh Hòa
Sản phẩm Yến sào SAVINEST Khánh Hòa.
Sản phẩm cà phê VIC DAKLAK
Sản phẩm cà phê VIC DAKLAK.
Sản phẩm Làng Yến Mai Sinh Nha Trang
Sản phẩm Làng Yến Mai Sinh Nha Trang.
Trầm Hương Khánh Hòa
Trầm Hương Khánh Hòa.

Hội nghị nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng giao lưu, hợp tác cùng phát triển giữa các cơ quan quản lý, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực du lịch của 02 địa phương. Đồng thời, là cơ hội tốt để giới thiệu về sự đa dạng, đặc sắc, chất lượng của các loại hình sản phẩm, dịch vụ du lịch, kết nối các tour, tuyến du lịch để thu hút, chia sẻ lượng khách; Tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch hai địa phương tham gia giới thiệu, quảng bá gói sản phẩm du lịch vào chương trình kích cầu du lịch của tỉnh. Xây dựng mối liên kết trong hoạt động du lịch với những hoạt động, sự kiện liên kết hợp tác phát triển du lịch, thu hút sự quan tâm của khách du lịch trong và ngoài nước. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đổi mới hình thức xúc tiến quảng bá, thu hút, kêu gọi đầu tư; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch và mở rộng thị trường khách du lịch.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk trao biên bản ký kết hợp tác phát triển du lịch với sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh.
Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk trao biên bản ký kết hợp tác phát triển du lịch với sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh.
Bà H’Yim KĐoH  P. Chủ tịch UBND Tỉnh Dak Lak tặng bức ảnh TP Buôn Ma Thuột đến Tỉnh Khánh Hòa. Ông Lê Hữu Hoàng P. Chủ Tịch TT UBND  tỉnh Khánh Hòa nhận tặng phẩm
Bà H’Yim KĐoH P. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bức ảnh TP Buôn Ma Thuột cho ông Lê Hữu Hoàng P. Chủ tịch TT UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch lưu trú tại Khánh Hòa ước đạt hơn 4 triệu lượt khách tăng 175,5% so với cùng kỳ (đạt 100% so với kế hoạch), trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 995 nghìn lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ (đạt 66,37% so với kế hoạch); khách nội địa ước đạt hơn 3 triệu lượt khách, tăng 118,4% so với cùng kỳ (đạt 85,85% so với kế hoạch). Doanh thu du lịch ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 148,6 % so với cùng kỳ (đạt 90,67% so với kế hoạch).

Ngọc Vân