Hoạt động xúc tiến thương mại giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Đông Nam Bộ sau đại dịch

08:52 18/06/2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, một số hội chợ quy mô lớn, cũng như hoạt động kết nối cung - cầu, hội nghị kết nối giao thương đã được triển khai, hoạt động kết nối giao thương của các địa phương trong khu vực Đông Nam bộ, TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố trên cả nước có tín hiệu dần phục hồi khả quan.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai đơn vị tổ chức cho các DN thương mại, Chương trình xúc tiến thương mại của Đồng Nai năm 2022, gồm các thị trường mục tiêu phát triển, thị trường trọng điểm ngoại tỉnh đối với hoạt động xúc tiến thương mại của Đồng Nai như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam...
Theo đó, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai (Sở Công thương) Nguyễn Thị Lan cho biết, trong thời gian tới, dự kiến trung tâm sẽ hỗ trợ kết nối để các DN, HTX, chủ thể OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của Đồng Nai tham gia các hoạt động kết nối giao thương nổi bật ở khu vực Nam bộ như: các hoạt động kết nối cung - cầu tại các tỉnh Bình Phước và Hậu Giang, dự kiến diễn ra trong tháng 7; đặc biệt là Hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới đây…
Tại Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2022, một số hội chợ quy mô lớn, cũng như hoạt động kết nối cung - cầu, hội nghị kết nối giao thương đã được triển khai.
Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh  Phan Thị Thắng nhấn mạnh, hoạt động kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành là sáng kiến quan trọng trong việc giúp tìm đầu ra một cách phù hợp, hiệu quả cho các sản phẩm, hàng hóa của các địa phương.
Văn Thể - Hoàng Gia