Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

20:00 16/01/2024

Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ đạt 97 tỷ USD.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Mặc dù có sự giảm nhưng vẫn giữ vững vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong số 12 nhóm hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ có kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đứng đầu với 18,2 tỷ USD, tiếp theo là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 17 tỷ USD, và dệt may ở vị trí thứ 3 với 14,47 tỷ USD.

Ngược lại, nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ vào Việt Nam trong năm 2023 giảm xuống 13,82 tỷ USD, giảm gần 700 triệu USD so với năm 2022. Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước là gần 111 tỷ USD, năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đạt mức trên 100 tỷ USD. Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác thương mại quan trọng thứ hai của Việt Nam, sau Trung Quốc.

TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cao cấp, đánh giá rằng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được nâng cấp lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững từ tháng 10/2023. Ông cho biết rằng cửa vào thị trường Hoa Kỳ đã mở rộng, và chỉ cần có chính sách hỗ trợ cụ thể từ Chính phủ và sự tích cực của doanh nghiệp Việt Nam, quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023, xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 11,1 tỷ USD, chiếm 21% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam. TS Lê Đăng Doanh cho rằng cơ hội xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ là rất lớn, đặc biệt là với người Mỹ gốc Việt, đối tác tiềm năng quan trọng cho hàng hóa nông sản Việt Nam.

Tuy nhiên, năm 2024, theo TS Lê Quốc Phương, dự kiến lạm phát tại Hoa Kỳ sẽ được kiểm soát sớm và thị trường năng lượng, đặc biệt là dầu và khí, sẽ phục hồi tốt hơn so với EU.

Mặc dù có nhiều lợi thế, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ vẫn đối mặt với thách thức, đặc biệt là các biện pháp bảo hộ thương mại từ Hoa Kỳ để bảo vệ doanh nghiệp trong nước. Các rào cản phi thuế quan có thể làm giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, cho biết rằng Cục sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cam kết trong các Hiệp định FTA và cung cấp thông tin thị trường để tăng cường xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

PV