Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá: Tiếp tục giữ vững vai trò “cầu nối” giữa chính quyền và hội viên

11:48 20/01/2024

Với phương châm liên tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh Thanh Hoá đã có những thành công nhất định. Điểm nổi bật chính là làm tốt vai trò “cầu nối”, xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 20/1, Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo các doanh nghiệp trên địa bàn.

Nỗ lực vượt qua những khó khăn chưa từng có

Sau khi ra đời, Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hoá ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiệp hội ngày càng gây dựng được niềm tin với hội viên cũng như sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh. Hiện, lãnh đạo Hiệp hội có 1 tỉnh ủy viên, 2 đại biểu HĐND tỉnh, 1 viên chức được tỉnh điều động biên chế công tác chuyên trách tại Hiệp hội. Ban chấp hành Hiệp hội có nhiều người là đại biểu HĐND các cấp, … Đặc biệt, Chủ tịch Hiệp hội là BCH Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Cộng đồng DN cả nước nói chung, Thanh Hoá nói riêng đang gặp phải những khó khăn do tình hình thế giới và nền kinh tế thay đổi sau đại dịch. Sự chồng chéo bất cập của các thông tư, nghị định; sự thay đổi của nhiều qui định pháp luật; hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ là những khó khăn căn bản của DN; Diễn biến bất ổn của tình hình chính trị - kinh tế thế giới; Lạm phát tăng cao, nguyên vật liệu đầu vào khan hiếm, tăng giá và không ổn định; Dòng vốn cho sản xuất bị ngưng trệ ở nhiều thời điểm, do có quá nhiều điều kiện kèm theo trong thực hiện chính sách tín dụng của ngân hàng.

Hội nghị tổng kết có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Thanh Hoá
Hội nghị tổng kết có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Thanh Hoá.

Vượt qua những khó khăn đó, nhiều DN vẫn nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư nhiều dự án lớn trên khắp cả nước; đồng thời tăng cường kết nối giao thương, xuất khẩu hàng hóa đi khắp thế giới. Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa cũng luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của lãnh đạo tỉnh.

Trong năm qua, toàn tỉnh thành lập mới khoảng 3.450 DN, vượt 15% kế hoạch, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và thứ 8 cả nước. Đáng chú ý, có 842 DN tái gia nhập thị trường nhưng lại có 1.149 DNtạm ngừng kinh doanh. Trên địa bàn tỉnh hiện chỉ có 4.662 DN có quan hệ tín dụng với ngân hàng với tổng dư nợ 51.968 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Từ những việc làm của Hiệp hội, nhiều DN đã tin tưởng đăng kí tham gia sinh hoạt hội. Tính đến tháng 12/2023, Hiệp hội đã kết nạp thêm 43 DN hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên hơn 5000 DN. Trong đó, có 700 DN là hội viên chính thức, số hội viên còn lại trực thuộc 36 hội viên tập thể và 02 Chi hội của Hiệp hội.

Từ đầu năm đến nay, Hiệp hội đã tham gia góp ý hơn 30 văn bản liên quan đến các dự thảo đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiệp hội đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm 2023 với các nội dung như: Phòng cháy chữa cháy; tiếp cận tín dụng; giá nguyên vật liệu xây dựng; các dự án khai thác mỏ; tiếp cận đất đai; du lịch, vận tải; dệt may; cải cách thủ tục hành chính...

Chủ tịch Hiệp hội đã tham gia Diễn đàn Kinh tế tư nhân tiếp tục đề xuất, kiến nghị Chính Phủ xem xét, tháo gỡ vướng mắc về PCCC, giá vật liệu xây dựng tăng cao, thị trường bất động sản khó khăn; tham gia Diễn đàn “Tháo gỡ khó khăn, tạo không gian phát triển mới cho doanh nghiệp.

Hoạt động xúc tiến đầu tư vượt kế hoạch

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, trong năm 2023, cộng đồng DN cả tỉnh đã rất nỗ lực trong các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại trong và ngoài nước. Điển hình là Hiệp hội phối hợp với Sở Công thương tổ chức Hội nghị kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp xuất, nhập khẩu làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa tại Cảng biển Nghi Sơn; Tham gia Diễn đàn gặp gỡ, kết nối giữa Doanh nghiệp Thanh Hóa với các nhà nhập khẩu Hàn Quốc; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa tổ chức thành công Hội nghị "Ứng dụng nền tảng số giúp doanh nghiệp vay vốn, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh".

Ông Cao Tiến Đoan, Uỷ viên BCH Hiệp hội DN Nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị
Ông Cao Tiến Đoan, Uỷ viên BCH Hiệp hội DN Nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, Hiệp hội đã tổ chức thành công 3 đoàn doanh nhân Thanh Hóa xúc tiến thương mại và kết nối giao thương tại các tỉnh: Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Định. Thông qua chương trình đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách ưu đãi, định hướng thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh bạn trong thời gian tới; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác giữa DN trong tỉnh với các DN toàn quốc thông qua vai trò kết nối của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Thường trực Hiệp hội và doanh nghiệp hội viên tham gia chương trình "Gặp gỡ Nhật Bản năm 2023"; Hội nghị Kết nối Doanh nghiệp - Ngân hàng do Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tổ chức; Hội nghị tuyên dương người nộp thuế do Tổng cục Thuế tổ chức; Hội nghị quán triệt, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 do UBND tỉnh tổ chức; Hội thảo “Kết nối đầu tư, thương mại Thanh Hóa – Italia”.

Kỷ niệm ngày Doan nhân Việt Nam Hiệp hội tổ chức các hoạt động phong phú chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Tại Lễ tôn vinh Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2023, các DN hội viên Hiệp hội đã đăng ký ủng hộ tháng cao điểm vì người nghèo với số tiền 2.3 tỷ đồng.

Hiệp hội tích cực tuyên truyền, vận động DN đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đồng thời vận động, lựa chọn DN đăng ký triển khai các nhóm nền tảng số phục vụ quá trình chuyển đổi số, như: Lĩnh vực quản trị và nghiệp vụ quản lý, lĩnh vực khách hàng và thị trường, lĩnh vực hạ tầng công nghệ và an ninh mạng, lĩnh vực nghiệp vụ chuyên ngành...

Cũng tại hội nghị đã có 15 ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại diện các doanh nghiệp. Các ý kiến của đại diện các DN đều rất xác đáng, trọng tâm, trọng điểm thời sự được tất cả DN quan tâm.

Tiếp tục giữ vững vai trò “cầu nối”

Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chia sẻ: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hoá đã rất nỗ lực để đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Trong đó nổi bật nhất là công tác “cầu nối” giữa chính quyền và doanh nghiệp, công tác xúc tiến đầu tư thương mại và giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp.

Để cùng tỉnh Thanh Hoá thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ, tôi đề nghị Hiệp hội DN thực hiện tốt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), Kế hoạch số 173-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 16/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ông Mai Xuân Thông, Tỉnh uỷ viên, PCT Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hoá trình bày tham luận
Ông Mai Xuân Thông, Tỉnh uỷ viên, PCT Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hoá trình bày tham luận.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh PCI, năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố DDCI; là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp; xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ doanh nhân. Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh, tăng doanh thu, lợi nhuận; xây dựng và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động.

Đại diện Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hoá, ông Trịnh Xuân Lâm phát biểu kiến nghị
Đại diện Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hoá, ông Trịnh Xuân Lâm phát biểu kiến nghị.

Trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Văn Thi đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, với tinh thần thượng tôn pháp luật. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tiếp tục đồng hành, chia sẻ, gỡ khó cho cộng đồng DN để cùng với tỉnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Ảnh minh họa
Các hội viên được khen thưởng năm 2023
Các hội viên được khen thưởng năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá khẳng định: Sau dịp tết cổ truyền của dân tộc, tôi sẽ tham mưu với lãnh đạo tỉnh tổ chức hội nghị hỗ trợ DN. Tại hội nghị này sẽ ưu tiên nhiều ý kiến trao đổi của lãnh đạo các sở ban, ngành giải đáp, đóng góp vào sự phát triển của DN.

Năm 2024, dự báo nền kinh tế vẫn còn diễn biến phức tạp và nhiều khó khăn. Phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng DN, tranh thủ thời cơ và vận hội mới, Hiệp hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động theo hướng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho DN hội viên, là cầu nối tin cậy giữa DN với các cấp chính quyền trong tỉnh.

Các hộ viên mới được kết nạp vào Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hoá
Các hội viên mới được kết nạp vào Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hoá.

Minh Hiền