Hai quý cuối năm phải tăng trưởng 9% để đạt mục tiêu cả năm 6,5%

22:13 25/07/2023

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam đã đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã chỉ ra ba vấn đề chính chúng ta phải đối diện.

Thách thức đầu tiên xuất phát từ tình hình vĩ mô thế giới, khi lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia lớn, đặc biệt là các đối tác quan trọng của Việt Nam như Mỹ, EU và Nhật Bản. Tuy nhiên, nhờ vào sự nỗ lực kiểm soát của các quốc gia, lạm phát đã được hạ nhiệt sau 6 tháng. Điều này tạo ra hy vọng về triển vọng kinh tế thế giới trong tương lai.

Vấn đề thứ hai là khó khăn trong tổng cầu thế giới, ảnh hưởng bởi lạm phát cao và chính sách tăng lãi suất, dẫn đến giảm chi tiêu và nhu cầu thế giới. Điều này đã gây tác động tiêu cực đến thương mại toàn cầu và sản xuất kinh doanh. Rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đã phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh do thiếu đơn hàng từ các thị trường lớn.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương
Thứ trưởng Trần Quốc Phương.

Thứ ba, việc thu hẹp sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã tạo ra khó khăn về vấn đề đầu tư. Dòng vốn đầu tư của thế giới hiện tại có xu hướng dịch chuyển tích cực đến châu Á, tuy nhiên, quy mô và định hướng trong ngắn hạn vẫn chưa đủ để tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, còn có nhiều yếu tố ảnh hưởng khác như xung đột địa chính trị Nga - Ukraine, biến đổi khí hậu, nguy cơ về an ninh năng lượng và lương thực, tất cả đều ảnh hưởng đến ba khó khăn chính mà chúng ta đang đối diện.

Tuy vậy, dù kinh tế Việt Nam đã trải qua 6 tháng đầu năm với rất nhiều khó khăn, Thứ trưởng vẫn đánh giá những điểm sáng và mặt tích cực đã đạt được.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Thành công đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm đến từ việc duy trì sự ổn định vĩ mô. Điều này là yếu tố nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và kích thích đầu tư, xuất khẩu. Dẫn chứng là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 3,29% trong 6 tháng và xu hướng giảm dần từ đầu năm cho thấy tiềm năng để Nhà nước kiểm soát lạm phát và giá cả các mặt hàng.

Nếu muốn đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2023, cần tăng trưởng xấp xỉ 9% trong 2 quý cuối năm. Dù vậy, chính phủ đã đồng tình với mục tiêu này và cam kết phấn đấu mức tối đa để đạt được kết quả tốt nhất trong bối cảnh khó khăn.

Mặc dù một số chỉ số vẫn chưa đạt như kỳ vọng, nhưng diễn biến cho thấy xu hướng tăng trưởng trong tháng và quý tiếp theo. Đặc biệt, khu vực công nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhưng sự phục hồi của nông nghiệp và dịch vụ đã đóng góp đáng kể vào cơ cấu tăng trưởng GDP.

Trong bối cảnh khó khăn, chúng ta cần nỗ lực và quyết tâm. Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách và giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Các doanh nghiệp và người dân cũng thể hiện tính chủ động cao trong việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để thích ứng với tình hình.

Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, triển vọng kinh tế trong tương lai là rõ ràng. Chúng ta cần nhìn về phía trước và bắt tay vào điều chỉnh chiến lược kinh doanh để hướng tới sự phát triển bền vững.

P.V (t/h)