Hải Phòng: Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo tổ chức Đại hội lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025

00:00 12/10/2020

Trong 3 ngày 24,25,26/7/ 2020 tại trung tâm văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thị trấn Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo nhiệm kỳ lần thứ XXVI nhiệm 2020 – 2025. Về dự đại hội có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND phố; Nguyễn Văn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng 255 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9000 đảng viên thuộc 75 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Đại hội làm việc trên tinh thần: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, trên tinh thần thẳng thắn tự phê bình và phê bình Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo. Tại đại hội, đồng chí Phạm Quốc Ka – Bí thư huyện ủy Vĩnh Bảo điểm lại những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Bảo đã đạt được trong 5 năm qua. Mặc dù, gặp nhiều khó khăn thách thức dưới sự chỉ đạo trực tiếp Đảng bộ và nhân dân đã nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện, mở ra một giai đoạn phát triển mới, thời kỳ mới. Trong đó, kinh tế phát  triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng cao (giá trị sản xuất bình quân tăng 13,2 %/ năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Nhiều tiêu chí đạt cao, hoàn thành trước kế hoạch từ 1 – 2 năm . Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp được đẩy mạnh tạo bước phát triển mạnh mẽ và diện mạo mới, đột phá trong nông nghiệp nông thôn. Trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đúng quy định, đóng góp tích cực vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao, niềm tin của nhân dân được củng cố.

Đồng chí Phạm Quốc Ka Bí thư huyện ủy Vĩnh Bảo phát biểu tại đại hội

Theo đó, nhiệm kỳ 2020 -  2025 Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Bảo đã xác định mục tiêu mới đưa huyện phát triển công nghiệp xây dựng đô thị và  kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại làm bước đột phá, phát triển thương mại, dịch vụ, đẩy mạnh tái cơ cấu  ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn, có giá trị  kinh tế cao, đời sống vật chật và tinh thần của người dân được nâng cao, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, khối đại đoàn kết  được tăng cường, tạo  nền tảng vững chắc, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Cụ thể, đến năm 2025: Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 19,5 – 20,5%/ năm, trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp – thủy sản tăng 3- 3,5% năm, công nghiệp – xây dựng tăng 26%/ năm trở lên, thương mại – dịch vụ tăng 18,5% năm trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt  7.000 – 7.500 USD/ người/ năm. Phấn đấu 100% số xã  đạt chuẩn nông thôn  mới kiểu mẫu đến năm 2025. 100% số xã đạt  chuẩn quốc gia  về y tế xã giai đoạn 2021 -  2030. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,32%...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ lâm thời mới cùng người đứng đầu hứa hẹn những thành công mới, động lực mới cho Vĩnh Bảo phát triển toàn diện xứng đáng với mảnh đất truyền thống anh hùng  - Quê hương Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

 P.V