Tổng cục Phòng chống thiên tai sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai 6 tháng cuối năm

00:00 12/10/2020

Sáng 6/7, tại Hà Nội - Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai; đồng chí Đào Quang Tuynh, Vụ phó Vụ Nông nghiệp Văn Phòng Chính phủ và đại diện các đồng chí thuộc các Cục, Vụ trong ngành nông nghiệp, đại diện các cơ quan báo chí.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu 

Đánh giá về công tác 6 tháng đầu năm của Tổng cục phòng chống thiên tai, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định: “Tổng cục Phòng chống thiên tai tiếp tục duy trì được phong độ, hoàn thành cơ bản các nội dung đề ra và đặc biệt đã có nhiều điểm nhấn trong công tác 6 tháng. Đó là đã thông qua được Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCTT; Luật Đê điều; chống sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Lần đầu tiên trong lịch sử Ban Bí thư có chỉ thị riêng về phòng chống thiên tai và các địa phương đang thực hiện rất tốt.

Điểm nhấn tiếp theo trực ban chuyên nghiệp hơn, chỉ đạo sát sao hơn; chủ động theo dõi diễn biến không chỉ trong nước mà còn trong khu vực và trên thế giới, tham khảo nhiều dự báo để có tính toán, chỉ đạo kịp thời, chính xác.

Thứ ba là yếu tố tương lai đã được tính đến nhiều hơn. Thiên tai là sự vụ, nhưng để phòng ngừa thì cần tính đến tương lai, bảo đảm phòng ngừa, ứng phó và khắc phục phải đồng bộ.

Thứ tư là đã tổ chức được nhiều hoạt động, đây là nỗ lực vượt khó của Tổng cục trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn.

Thứ năm là kết quả về hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ. Có thể nói, Tổng cục là đơn vị đi đầu trong các đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT về hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ, điển hình về tình hình hạn mặn của đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt là các chương trình phối hợp hỗ trợ ứng phó, khắc phục.

Thứ sáu là sự cần cù, chuyên nghiệp và hi sinh cá nhân của các cán bộ phòng, chống thiên tai. Đây là đơn vị vất vả nhất của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bởi thiên tai không có kế hoạch, phải hoạt động dai dẳng, liên tục…"

Đối với 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng cho rằng đây là giai đoạn trọng điểm của thiên tai. Vì vậy, khối lượng công việc sẽ rất lớn. Do đó, đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tham mưu kịp thời để ứng phó với thiên tai.

Thứ trưởng đề nghị Tổng cục tập trung nguồn lực, lập kế hoạch chi tiết để xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư, hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTT và Luật Đê điều. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện 9 chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch, dự án. Trong đó, tập trung vào đề án Chiến lược quốc gia Phòng chống giảm nhẹ thiên tai đến 2030, tầm nhìn 2050.

Toàn cảnh Hội nghị 

Do vậy, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và nhận thức cộng đồng. Chú trọng truyền thông đa phương tiện. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm, phải tính toán để thông tin đến được với hai đối tượng rất cần: Lãnh đạo các cấp để ra quyết định và người dân yếu thế, vùng có nguy cơ cao. Tăng cường phổ biến kiến thức cho cộng đồng để chủ động công tác ứng phó.

Cũng tại Hội nghị, các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc được tuyên dương. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ: “Đây là những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, hoàn toàn xứng đáng. Dù công tác phòng, chống thiên tai rất nhiều việc nhưng chúng ta cũng không quên chuẩn bị chu đáo để vinh danh những tập thể và cá nhân có đóng góp để công tác này được tốt hơn. Điều đó chứng tỏ công tác thi đua khen thưởng của Tổng cục Phòng chống thiên tai ngày càng chuyên nghiệp”.

 Hoàng Thu