Giám đốc điều hành Shell Wael Sawan: Kiềm chế sản xuất dầu khí sẽ chỉ làm tổn thương người tiêu dùng

22:54 03/03/2023

Theo Giám đốc điều hành Shell Wael Sawan, việc cắt giảm sản lượng dầu khí sẽ chỉ gây tổn hại cho người tiêu dùng. “Tôi thực sự tin rằng thế giới sẽ cần dầu và khí đốt trong một thời gian dài sắp tới,” Sawan nói với The Times hôm thứ Sáu 3/3.

Ảnh minh họa
Nguồn ảnh Reuters

Theo Giám đốc điều hành Shell Wael Sawan, việc cắt giảm sản lượng dầu khí sẽ chỉ gây tổn hại cho người tiêu dùng.

“Tôi thực sự tin rằng thế giới sẽ cần dầu và khí đốt trong một thời gian dài sắp tới,” Sawan nói với The Times hôm thứ Sáu 3/3. "Việc cắt giảm sản lượng dầu và khí đốt do đó sẽ không tốt cho sức khỏe."

Sawan cũng đề cập đến "sự dễ bị tổn thương của hệ thống năng lượng" trong năm nay. "Khi giá cả tăng lên, điều đó không tốt cho bất kỳ ai, đặc biệt là người tiêu dùng", ông nói thêm.

Theo ấn bản mới nhất của IEA có tựa đề World Energy Outlook (Tổng quan năng lượng thế giới 2022), cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu bắt nguồn tại Ukraine đã tạo ra những thay đổi sâu sắc, lâu dài, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang hệ thống năng lượng bền vững và an toàn hơn.

Cuộc khủng hoảng năng lượng đã gây ra cú sốc bao trùm, phức tạp chưa từng có. Những chấn động lớn nhất đã được ghi nhận trên thị trường khí đốt tự nhiên, than đá và điện, cùng sự xáo trộn đáng kể trên thị trường dầu mỏ, nên đòi hỏi các nước thành viên IEA phải “mở cửa” hai kho dự trữ dầu với quy mô lớn để tránh gián đoạn và tình hình nghiêm trọng hơn. Với những lo ngại về địa chính trị và kinh tế, thị trường năng lượng dễ bị tổn thương, nên cuộc khủng hoảng là một lời nhắc nhở về sự mong manh và không bền vững của hệ thống năng lượng toàn cầu hiện nay.

Ảnh minh họa
Dự báo nhu cầu khí đốt tăng dưới mức 5% từ năm 2021 đến năm 2030 (nguồn: FT)

Shell (ETR: R6C0 ) đặt mục tiêu trở thành công ty năng lượng không phát thải ròng vào năm 2050. Theo Sawan, công ty đang bám sát mục tiêu đó và chiến lược "Tăng cường sức mạnh cho sự tiến bộ" mà công ty đã công bố vào năm 2021. 

Shell muốn hỗ trợ mục tiêu đầy tham vọng hơn về thỏa thuận khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Paris để chống biến đổi khí hậu.

Trâm Anh