Đồng Tháp: Quyết tâm giữ vững thành quả "chống dịch" trên từng phường/xã, duy trì và mở rộng “vùng xanh”

22:05 12/09/2021

Ngày 12/9, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự và huyện Tân Hồng; đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục giữ vững thành quả vững chắc, duy trì và mở rộng “vùng xanh”, chủ động xây dựng phương án để khôi phục sản xuất, quyết tâm giảm đến mức thấp nhất hậu quả do dịch Covid-19 gây ra.

Tại buổi kiểm tra và làm việc với các địa phương, ông Phạm Thiện Nghĩa, nhấn mạnh: Từng xã, phường, khóm, ấp cần phát huy sức dân, đồng lòng xây dựng “pháo đài” vững chắc chống dịch Covid-19.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh động viên tinh thần lực lượng shipper làm nhiệm vụ giao hàng tại xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự
Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh động viên tinh thần lực lượng shipper làm nhiệm vụ giao hàng tại xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự.

Theo báo cáo, đến nay thành phố Hồng Ngự đã qua 12 ngày không có ca F0 trong cộng đồng; 07/07 xã, phường được đánh giá ở mức độ bình thường mới. Riêng xã Bình Thạnh, đến ngày 10/9, có tổng số 26 ca F0 liên quan đến các ổ dịch ấp Bình Thành A, Bình Thành B và bến xe Hồng Ngự; truy vết 64 F1, 109 F2. Hiện có 14 F0 đã xuất viện, 58 F1 hoàn thành cách ly tập trung.

Xã Tân Hộ Cơ là một trong những xã “vùng xanh” của huyện Tân Hồng đã qua 30 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Đến nay, xã ghi nhận 07 ca F0, trong đó chỉ có 01 ca phát sinh trong cộng đồng tại ấp Dinh Bà.

Xã có 1.758/11.534 người được tiêm vắc xin. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, huyện Tân Hồng đề nghị tỉnh xem xét, ưu tiên phân bổ vắc xin để tiêm cho người dân dọc tuyến biên giới trên địa bàn xã Tân Hộ Cơ.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của thành phố Hồng Ngự và huyện Tân Hồng trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục giữ vững thành quả vững chắc, duy trì và mở rộng “vùng xanh”, chủ động xây dựng phương án để khôi phục sản xuất, quyết tâm giảm đến mức thấp nhất hậu quả do dịch Covid-19 gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa kiểm tra việc nắm thông tin, chỉ đạo phòng chống dịch của lãnh đạo xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa kiểm tra việc nắm thông tin, chỉ đạo phòng chống dịch của lãnh đạo xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng.

Đối với các “pháo đài”, ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các xã củng cố Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy, trong đó nắm chắc thông tin, chủ trương, quan điểm chỉ đạo về phòng, chống dịch, các chính sách hỗ trợ người dân. Dù ở trạng thái nào cũng không chủ quan; nâng cao ý thức cảnh giác, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch; tạo đồng thuận, vận động, kêu gọi người dân hưởng ứng thực hiện nghiêm việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Với phương châm lấy an toàn sức khoẻ người dân là trên hết, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã phải tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu, tham gia chống dịch vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là quyền lợi thiết thực của mỗi người dân, bảo vệ sức khỏe của chính mình, của gia đình và góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

Cùng với đó, đánh giá sát tình hình, rà soát thật kỹ địa bàn, xác định mối nguy cơ để có giải pháp kịp thời; tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động thu mua, tiêu thụ nông sản; phối hợp chặt lực lượng biên phòng, kiểm soát tốt tình hình biên giới; nắm bắt dư luận, quan tâm, hỗ trợ người lao động, học sinh chuẩn bị năm học mới ...

Cùng ngày, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo công tác bàn giao Khu cách ly ký túc xá sinh viên phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh lại cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp quản lý, điều trị; làm việc với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế để triển khai nghiên cứu thí điểm điều trị có kiểm soát Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp đã chấp thuận chủ trương cho Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (tại thành phố Sa Đéc).

Theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp: trong ngày 12/9/2021, Đồng Tháp có 49 ca dương tính (tăng 15 ca so ngày hôm trước). Trong đó, có 32 ca trong các cơ sở cách ly y tế; 10 ca trong khu vực phong tỏa; 07 ca trong cộng đồng phát hiện thông qua test sàng lọc (tăng 03 ca so với ngày 11/9). Tổng số ca dương tính tại Đồng Tháp tính đến ngày 12/9/2021 là: 7.882 ca.

Trong ngày 12/9, UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện hỗ trợ cho 672 lao động tự do với số tiền trên 01 tỷ đồng (nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 59.184 người, với tổng số tiền trên 88,7 tỷ đồng) và 02 hộ kinh doanh với số tiền 06 triệu đồng (nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 1.308 người, với tổng số tiền trên 3,9 tỷ đồng).

 PL (Theo Cổng TTĐT Đồng Tháp)