Đồng Tháp: Hàng ngàn du khách đổ về đền thờ Nam Phương Linh Từ
Đến hẹn lại lên, hàng năm, cứ đến ngày 8 - 9/3 âm lịch (trong đó mùng 8/3 giỗ hội các nhân vật lịch sử đất Phương Nam, mùng 9/3 giỗ Tổ Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm - Thủy tổ của họ Đặng Long Hưng và Phương Nam).
Năm nay, Khu du lịch Văn hóa Phương Nam (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức kỷ niệm lần thứ 204 năm giỗ Tổ Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm (1820-2024) vào ngày 16/4/2024 (ngày 08/3 âm lịch) để tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân có công khai phá mở gìn giữ và làm rạng danh vùng đất Phương Nam. Hàng ngàn du khách, dòng họ Đặng từ muôn phương đã đến tham dự lễ tri ân các bậc tiền nhân và lễ kỷ niệm lần thứ 204 năm giỗ Tổ Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm. Đền thờ Nam Phương Linh Từ - điểm nhấn của Khu du lịch Văn hóa Phương Nam nhộn nhịp người người cùng du khách thập phương đổ về như ngày hội lớn.
Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm sinh năm Giáp Tý 1744, tại thôn Văn Liêu, xã Uy Viễn, Tổng Phán Xá, huyện Nha Nghi, Phủ Đức Quang, trấn Nghệ An xưa. Thân sinh của ông Đặng Nhân Cẩm là Đặng Sĩ Quán, tự Duy Phiên làm quan giữ chức Chánh sứ Lạng Sơn ( Tỉnh trưởng).
Sau khi đỗ Tam Trường ông Đặng Nhân Cẩm và Đặng Nhân Cầm vào đất phương Nam. Hai anh em ông Đặng Nhân Cẩm đi theo Nguyễn Ánh góp phần tạo dựng nên Vương Triều Nguyễn Gia Long hùng mạnh.
Thủy sư Đô Đốc Đặng Nhân Cẩm vốn sinh ra trong một gia đình quý tộc mà cha, con, ông, cháu, nội, ngoại đều là những nhà khoa bảng làm quan của các Vương Triều. Khi mất, phần mộ của ông được mai táng tại xã Long Hưng A huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Đền thờ Liêu Quận Công Đặng Sĩ Vinh ở Hà Tĩnh là Di tích lịch sử văn hóa.
Bài vị của Thủy sư đô đốc Đặng Nhân Cẩm được phụng thờ trong đền thờ đó. Doanh nhân, cử nhân Đặng Phước Thành là hậu duệ trực tiếp của Thủy sư Đô Đốc Đặng Nhân Cẩm.
Quần thể Nam Phương Linh Từ và Đặng tộc Nam Phương Linh Từ được khởi công xây dựng từ ngày 30/10/2009 trên diện tích hơn 5 ha với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng.
Nam Phương Linh Từ thờ tự 125 nhân vật lịch sử đất phương Nam. Trong đó có 21 nhân vật thời khai hoang, mở cõi, 62 nhân vật giữ gìn, bảo vệ và 42 nhân vật làm rạng danh đất phương Nam, được xây dựng theo kiến trúc nhà cổ – gỗ với phong cách nhà rường truyền thống Huế, mang đậm dấu ấn cung đình triều Nguyễn.
Đền thờ Đặng tộc, Bảo tàng Đặng tộc, Bảo tàng Nam bộ và dãy trường lang (làm thành 5 châu), có 4 hồ nuôi trồng thực vật và các loài thủy sinh (4 bể), có 63 chậu mai vàng (tượng trưng cho 63 tỉnh thành VN) và 54 loài hoa kiểng, cây xanh (tượng trưng cho 54 dân tộc VN).
Đặng tộc Nam Phương Linh Từ được xây dựng trên diện tích 644 m2 với 80 cột chính, 7 gian, 2 chái, 5 lòng là nơi thờ phụng các bậc tiền hiền, hậu hiền tộc Đặng như: Công bộ Thị lang Đặng Nghiêm, Quốc công Đặng Tất, Tể tướng Đặng Dung, Thám hoa Đặng Ma La…
Đặc biệt, trong đó có cụ tổ Đặng tộc Long Hưng Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm (Thủy sư Đô đốc là tướng hải quân cao nhất được trao trong thời chiến dưới triều Nguyễn) - người được lịch sử ghi chép là một trong những nhân vật quan trọng góp phần khai phá, gìn giữ đất phương Nam.
Tại lễ giỗ lần thứ 204 năm Tổ Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm (1820-2024), ông Đặng Phước Thành - Chủ tế chia sẻ: “Khu Du lịch Văn hóa phương Nam được UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là một quần thể công trình văn hóa – tâm linh phụng thờ các vị tiền nhân, các họ tộc cả nước, trong đó có tổ tiên họ Đặng đã khai phá ra vùng đất mới này, cũng như những người của các thế hệ, các giai đoạn lịch sử đã nằm xuống nơi đây. Để tỏ lòng tri ân, tôn vinh sự xả thân của các bậc tiền nhân cũng chỉ vì muốn cho quốc thái dân an, xã tắc đời đời hưng thịnh mà tôi cùng chi tộc Đặng xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp phát tâm công đức xây dựng công trình này. Với truyền thống bất khuất, kiên cường và lao động cần cù, sáng tạo của cả dân tộc, các thế hệ người Việt Nam đã viết nên trang sử hào hùng trong quá trình gây dựng, gìn giữ và phát triển vùng đất Nam Bộ, góp phần tô điểm cho đất nước Việt Nam ngày thêm tươi đẹp”.
Ông Đặng Phước Thành hiện là Cố vấn cấp cao Vinasun Corporation đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Khu du lịch Văn hóa Phương Nam. Là một người con của vùng sông nước Cửu Long, gần 40 năm trước, khi phải rời xa quê hương lên TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, ông Đặng Phước Thành luôn tâm niệm một điều, khi có điều kiện sẽ trở về quê nhà, cố gắng làm một việc gì đó vừa có ích cho hiện tại mà cũng có thể để lại cho mai sau. Ước mơ ấy đã hun đúc và niềm đam mê kinh doanh của ông Đặng Phước Thành và từ năm 2000 - 2023 ông đã ngồi ghế Chủ tịch Vinasun, sau khi rời ghế Chủ tịch ông trở thành Cố vấn cấp cao Vinasun Corporation, con trai ông - Đặng Thành Duy hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc Vinasun.
Uyển Nhi
- Kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Ngày vui thống nhất non sông
- Công nhân thi công trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ "đội nắng" tích cực làm việc trong dịp nghỉ lễ
- Rực rỡ cờ hoa chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Doanh nghiệp kinh doanh vàng- những biến động của dòng tiền
- Ninh Thuận: Cần tập trung vào lợi thế trước để thực hiện quy hoạch
Cùng chuyên mục
Hải Tiến – Biển hát khúc tình ca
Công viên ánh sáng Đồi Rồng chính thức khai trương chào đón mùa hè 2024
Bình Thuận: Tăng cường an ninh giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Carnaval Hạ Long 2024: Sôi động - độc đáo - ấn tượng
Huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre): Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn