Đón 62 công dân từ tâm dịch Bắc Giang trở về Phú Thọ

16:44 14/06/2021

Để chia sẻ khó khăn với vùng tâm dịch, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo và đảm bảo an toàn cho người lao động, ngày 13/6/2021, tỉnh Phú Thọ tổ chức đón 62 công dân của tỉnh đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Các công dân này đều có nguyện vọng và đủ điều kiện trở về địa phương, được tỉnh Bắc Giang sàng lọc, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhiều lần.

 

Đoàn xe chở 62 công dân Phú Thọ hồi hương về đến nơi tập kết để cách ly theo đúng quy định
Đoàn xe chở 62 công dân Phú Thọ hồi hương về đến nơi tập kết để cách ly theo đúng quy định. 

Ngay từ sáng sớm, đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan đã có mặt tại tỉnh Bắc Giang để tiếp nhận và đón công dân của tỉnh trở về địa phương. Các công dân được cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang hỗ trợ đưa đến điểm đón đúng thời gian mà 2 tỉnh đã thống nhất. Quá trình di chuyển đi và về của đoàn công tác được thực hiện đúng lộ trình kế hoạch, di chuyển liên tục, không dừng lại dọc đường nhằm hạn chế thời gian chờ đợi và tập trung đông người không cần thiết. Toàn bộ công dân và các thành viên trong đoàn đều tuân thủ nghiêm quy định 5K, được kiểm tra thân nhiệt và sử dụng đồ bảo hộ khi lên xe.

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, đoàn về đến Cơ sở cách ly tập trung - Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Công dân được sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; cách ly, phân loại và theo dõi sức khỏe theo đúng quy định. Các phương tiện vận chuyển của đoàn được khử khuẩn ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chị Lương Thị Biền ở xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, là công nhân Công ty Luxshare - ICT (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) xúc động chia sẻ: Trong thời điểm dịch bệnh như thế này, tôi rất vui mừng khi được trở về quê hương. Tôi chân thành cảm ơn chính quyền, các ban, ngành của tỉnh đã tạo điều kiện để tôi và mọi người được trở về. Tôi hứa sẽ chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch tại khu cách ly.

Thời gian qua, để hạn chế dịch COVID-19 lây lan sang các địa phương khác trong cả nước, tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu người lao động tỉnh ngoài, trong đó có lao động là người Phú Thọ ở lại tỉnh. Số lao động này được các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang thường xuyên giám sát, quan tâm hỗ trợ ổn định đời sống và chăm sóc y tế. Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã cơ bản được kiểm soát, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng do áp lực tại các khu cách ly tập trung và mật độ lưu trú của người lao động ngoài tỉnh trong các nhà trọ, xóm trọ thuộc khu vực giãn cách, cách ly xã hội của địa phương này rất lớn; trong khi các nhà máy mới khởi động trở lại, nhu cầu sử dụng lao động còn thấp.

Để giảm tải số lượng lao động ngoài tỉnh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động tại các khu vực phong tỏa, cách ly xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh Bắc Giang đã triển khai kế hoạch đưa người lao động của các tỉnh, thành phố từ tỉnh Bắc Giang tạm thời trở về địa phương.

Ông Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ cho biết: Qua nắm bắt, hiện có trên 300 công dân của tỉnh Phú Thọ đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Bắc Giang; đa số là công nhân và lao động tự do lưu trú tại các khu vực bị phong tỏa của địa phương này. Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, làm đầu mối tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và đón người lao động của tỉnh đang lưu trú ở Bắc Giang trở về địa phương. Để đảm bảo các điều kiện đưa công dân của tỉnh trở về an toàn, Sở đã phối hợp, trao đổi với tỉnh bạn để thống nhất phương án đón công dân.

“Chúng tôi phối hợp với Sở Giao thông Vận tải bố trí 5 xe chở công dân; Sở Y tế, Công an tỉnh bố trí xe chuyên dụng chở cán bộ y tế, trang thiết bị và vật tư y tế, cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát và các thành viên khác trong đoàn. Mỗi xe chỉ chở từ 13 - 14 người nhằm hạn chế tập trung đông người trên xe và giữ khoảng cách an toàn cho các công dân trong quá trình di chuyển” - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trần Minh Tuấn cho biết thêm.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác chuẩn bị, thực hiện phương án tiếp nhận và đón công dân của tỉnh từ Bắc Giang trở về, Sở Y tế đã bố trí đủ số lượng cán bộ y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ; dự trù cơ số thuốc cấp cứu, phương tiện phòng hộ cá nhân, dung dịch sát khuẩn, hóa chất khử khuẩn, trang thiết bị y tế cần thiết để đảm bảo an toàn phòng dịch, kiểm soát lây nhiễm cho đoàn công tác và công dân.

Cùng với đó, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang và Công an các địa phương lộ trình di chuyển, đảm bảo an ninh, an toàn trong việc đón công dân từ Bắc Giang trở về.

PV