Davos 2024: Các lĩnh vực chính mà các nhà lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) phải hành động

09:36 13/01/2024

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra hàng năm ở Davos, nhưng năm 2024 đã khác.

Ảnh minh họa
Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự kiến ​​sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 1 tại Trường Swiss Alpine ở trung tâm Davos.

Những biến đổi kinh tế toàn cầu diễn ra nhanh chóng và xung đột, đồng thời, những đợt nắng nóng chưa từng có, và sự phát triển không ngừng của công nghệ đang ảnh hưởng đến nhân loại với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề đối với nhóm người nghèo nhất.

Trong tuần tới, khi các nhà lãnh đạo thế giới và giám đốc điều hành doanh nghiệp tập trung vào giải quyết những vấn đề cấp bách này, những người ủng hộ và doanh nhân chính sách sẽ tham gia để đảm bảo rằng cuộc thảo luận tại Davos Promenade tập trung vào các hành động cần thực hiện ngay trong năm 2024. Một trong những lĩnh vực quan trọng cần tập trung là khẩn trương thúc đẩy đầu tư, đặc biệt là cho giới trẻ, nhằm xây dựng nền tảng cho một tương lai chung và thịnh vượng.

Với 25% dân số thế giới dưới 14 tuổi, đặc biệt là ở Châu Phi, nơi độ tuổi trung bình là 19, nhóm dân số này là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước những thách thức hiện nay và bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các quyết định và hành động mà họ không chịu trách nhiệm.

Với mức đầu tư phù hợp, nhóm này có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Châu Phi, nơi sinh sống của 1,2 tỷ người, ước tính chiếm 1/4 dân số thế giới vào năm 2050. Nigeria dự kiến sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân thứ hai trên toàn cầu, sau Ấn Độ vào năm 2100. Hơn nữa, 70% dân số châu Phi cận Sahara dưới 30 tuổi, đặt châu lục này có tiềm năng trở thành một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Châu Phi đang là một lục địa đang chuyển động.

Tuy nhiên, không đầu tư vào lục địa này sẽ mang lại rủi ro sâu sắc. Thứ nhất, nếu quỹ đạo hiện tại tiếp tục, châu Phi sẽ có 23 trong số 28 quốc gia có tỷ lệ dân số nghèo cùng cực cao nhất vào năm 2030. Thứ hai, thách thức xây dựng lại niềm tin—được nhấn mạnh trong chủ đề WEF năm nay—sẽ nảy sinh ở thời điểm mà mối quan hệ giữa các quốc gia châu Phi và phương Tây đang ở mức thấp mới. Sự suy giảm này diễn ra sau nhiều năm thất hứa về tài trợ khí hậu và phương Tây tích trữ vắc xin trong đại dịch COVID-19.

Để thúc đẩy, xây dựng lại niềm tin và tạo dựng một tương lai chung, các nhà lãnh đạo thế giới có thể bắt đầu vào năm 2024 bằng cách ưu tiên ba khoản đầu tư quan trọng cho khát vọng tương lai của giới trẻ thế giới:

1.Tiếp cận chăm sóc sức khỏe

Việc chấp thuận sử dụng hai loại vắc xin mới chống sốt rét đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đe dọa sinh mạng hàng ngày của hơn 1000 trẻ em. Trong vòng 12 tháng tới, việc đảm bảo nguồn tài trợ là rất quan trọng để thúc đẩy quy mô lớn trong phân phối các loại vắc xin này cùng các vắc xin khác, đồng thời tăng cường khả năng sản xuất địa phương tại Châu Phi để củng cố an ninh y tế công cộng trên lục địa.

Sự cấp bách này được nâng cao bởi mức đe dọa gia tăng từ bệnh sốt rét do biến đổi khí hậu, đặt nhiều trẻ em trên toàn thế giới vào tình thế nguy hiểm. Theo thông tin từ Gavi, liên minh vắc xin, chi phí tối thiểu để cung cấp vắc xin chống sốt rét là 16 USD. Chúng ta phải tiếp cận với 180 triệu trẻ em trên khắp Châu Phi. Năm 2024 phải là năm khởi đầu cho việc chấm dứt bệnh sốt rét, đồng thời với những nỗ lực khác nhằm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em thông qua các biện pháp phòng ngừa có thể thực hiện được bằng vắc xin.

2.Kỹ năng & Giáo dục

Thanh niên cần được trang bị việc làm và kỹ năng để có thể khai thác những đầu tư vào các lĩnh vực như nghệ thuật sáng tạo, năng lượng sạch và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, thực tế là xung đột và những cuộc khủng hoảng khác ngày càng làm cho nhiều trẻ em phải chịu thiệt thòi và không có cơ hội học hành.

Vì vậy, "Giáo dục không thể chờ đợi", ví dụ như đang tiến hành tìm kiếm mức tài trợ gần 700 triệu USD để đảm bảo rằng ít nhất 20 triệu trẻ em hiện không có điều kiện học hành sẽ tiếp tục nhận được giáo dục. Khoản tài trợ này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ em học tập tại 19 quốc gia khác nhau trên lục địa Châu Phi. Điều này sẽ mở ra cơ hội mới, không chỉ giúp họ có được một tương lai nghề nghiệp tích cực mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và đất nước.

3. Việc làm xanh

Vào năm 2024, chúng ta đang đối mặt với thách thức lớn sau khi thế giới lần đầu tiên đồng ý chuyển đổi khỏi sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2023. Năm 2024 được đặt làm năm bắt đầu thực hiện cam kết này, trong đó chúng ta phải giảm 7% lượng khí thải hàng năm đến năm 2030 để ngăn chặn biến đổi khí hậu thảm khốc.

Tuy nhiên, mặc dù cam kết này, các chính phủ đã tăng trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch lên hơn 1 nghìn tỷ USD vào năm 2022. Để đối mặt với thách thức này, vào năm 2024, việc chuyển hướng các quỹ này để tạo ra việc làm cho thanh niên trên khắp Châu Phi thông qua các dự án năng lượng sạch và nông nghiệp bền vững trở nên vô cùng quan trọng. Điều này sẽ đảm bảo rằng dân số trẻ nhất thế giới sẽ hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi công nghiệp quan trọng này, đồng thời giúp giảm độc tố môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Bình Anh t/h