Đắk Lắk: Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu cà phê

07:12 16/02/2023

Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột diễn ra từ ngày 10-14/3/2023 tại tỉnh Đắk Lắk dự kiến thu hút 160 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia với những hoạt động phong phú, quy mô lớn.

Ông Lưu Văn Khôi - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết: Được mệnh danh thủ phủ cà phê của Việt Nam, Đắk Lắk có diện tích và sản lượng lớn nhất cả nước với 210.000 ha, thu hoạch hàng năm đạt hơn 520.000 tấn, chiếm trên hơn 30% sản lượng cà phê toàn quốc. Cà phê của Đắk Lắk đã xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Đắk Lắk đạt 1,586 tỷ USD, trong đó riêng cà phê đạt 800 triệu USD, chiếm hơn 50% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Ảnh minh hoạ

Lễ hội hướng đến các mục tiêu quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Mê Thuột, phát triển cây cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản, góp phần khẳng định vị thế cà phê Đắk Lắk nói riêng, cà phê Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới. Tôn vinh những người trồng và chế biến cà phê cũng như phát triển văn hoá cà phê.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra 6 nhóm hoạt động chủ yếu. Liên quan đến ngành Công Thương có 2 hoạt động lớn, gồm: Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê, Hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023.

Các hoạt động tập trung vào việc khai thác lợi thế về điều kiện sản xuất, chất lượng nổi trội của sản phẩm cà phê gắn liền với chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngành Công Thương cũng tổ chức cho doanh nghiệp tham dự các hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và tham gia các hội chợ chuyên ngành lớn ở Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Australia… để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác.

Hội chợ năm nay sẽ lấy chủ đề “Cà phê Buôn Mê Thuột vững bước hội nhập”, dự kiến có quy mô 400-500 gian hàng tiêu chuẩn, khai mạc ngày 10/3, đến hết ngày 14/3. Hội nghị giao thương sẽ lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh, khai mạc ngày 11/3.

TH