Cùng Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
Hai bên đã thống nhất sẽ ký biên bản ghi nhớ các nội dung hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và IFC về việc thực hiện thoả thuận của Việt Nam tại COP26, cùng bảo vệ môi trường và thích ứng với Biến đổi khí hậu.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và ông Alfonso Garcia Mora, Phó Chủ tịch phụ trách châu Á- Thái Bình Dương, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) chiều tối ngày 12/4 đã họp và thống nhất mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tại cuộc họp, hai bên đã thống nhất sẽ ký biên bản ghi nhớ các nội dung hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và IFC về việc thực hiện thoả thuận của Việt Nam tại COP26, cùng bảo vệ môi trường và thích ứng với Biến đổi khí hậu.
Theo đó, IFC đề xuất sẽ hỗ trợ, hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tín dụng xanh và quản lý rác thải điện tử; Chuyển đổi carbon thấp của Việt Nam thông qua cung cấp vốn dài hạn cho các dự án xanh của doanh nghiệp hay sử dụng vốn của IFC như chất xúc tác để huy động các nguồn vốn quốc tế dài hạn khác cho các dự án giảm thải carbon của doanh nghiệp.
Cùng với đó hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chính sách, quy định và tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư giảm thải các bon trong các lĩnh vực: phân loại, xác định các dự án xanh; xây dựng tiêu chuẩn, quy định thúc đẩy công nghiệp tái chế; mua sắm xanh; các chương trình khuyến khích và xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư của khu vực tư nhân vào các sáng kiến xanh/khử carbon…
IFC cũng đề xuất sẽ hỗ trợ xây dựng các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất của doanh nghiệp cho các khoản vay quốc tế trong khuôn khổ Luật Đất đai đang sửa đổi…
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao là cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26, cắt giảm khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Để thực hiện được nhiệm vụ này, bên cạnh nỗ lực của Việt Nam cần có sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế; trong đó, vai trò của IFC là rất quan trọng để kết nối các tổ chức quốc tế, các tập đoàn lớn của thế giới đến đầu tư tại Việt Nam, ông Hà nói.
PV
- Quy định mới về điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Bình Phước: Khẳng định vị thế trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản
- Dược phẩm TV.Pharm đồng hành cùng ngư dân Thanh Hóa "thắp sáng đèn trên biển"
- Điện gió ngoài khơi - Lựa chọn tốt nhất cho phát triển bền vững
- Vì sao các ngân hàng mạnh tay phát hành trái phiếu trở lại trong thời gian qua?
Cùng chuyên mục
Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ
Điện gió ngoài khơi - Lựa chọn tốt nhất cho phát triển bền vững
Phát triển kinh tế sáng tạo - nhiều dư địa tăng trưởng
Không làm thay, không đùn đẩy trách nhiệm sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp
Kinh tế biển Việt Nam - Tầm quan trọng và tiềm năng phát triển
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn