Cúc Phương được xướng tên là "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2023"

11:39 08/08/2023

Đây là lần thứ năm liên tiếp Vườn quốc gia Cúc Phương được vinh dự nhận giải thưởng danh giá "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á" sau những lần trước đã được vinh danh, vào năm 2019, 2020, 2021 và 2022.

Du khách tham quan Vườn quốc gia Cúc Phương.
Du khách tham quan Vườn quốc gia Cúc Phương.

Sở du lịch Ninh Bình cho biết, Cúc Phương đã được xướng tên là "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2023" trong cuộc bình chọn Giải thưởng du lịch thế giới, vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Nepal, Indonesia...

Thông qua một thông báo của Ban tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards), vườn quốc gia Cúc Phương đã chính thức được tôn vinh là "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2023". 

Các đại diện cùng tranh cử khác với Cúc Phương có: Vườn quốc gia Chitwan Nepal, Fuji-Hakone-Izu Nhật Bản, Kinabalu Malaysia, Komodo Indonesia, Minneriya Sri Lanka và Taman Negara Malaysia.

Theo Ban tổ chức, Cúc Phương tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của du lịch sinh thái - một trong những loại hình du lịch trọng điểm của ngành du lịch Việt Nam. Được tổ chức thường niên kể từ năm 1993, Giải thưởng đã trở thành thương hiệu uy tín thế giới trong việc tôn vinh thành tựu xuất sắc của ngành du lịch trên các lĩnh vực. Giải thưởng này còn được ví như giải Oscar của du lịch.

Ông Đỗ Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Vườn Quốc gia Cúc Phương, nói, giải thưởng là "niềm vinh dự" và "khích lệ toàn thể cán bộ, công nhân viên nỗ lực hơn nữa trong việc quản lý, bảo vệ và xây dựng Cúc Phương, để nơi này xứng đáng ở vị trí hàng đầu châu Á".

Như vậy, đây là lần thứ năm liên tiếp Vườn quốc gia Cúc Phương được vinh dự nhận giải thưởng danh giá "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á" sau những lần trước đã được vinh danh, vào năm 2019, 2020, 2021 và 2022.

Dự kiến, Lễ trao giải Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2023 (Asia's Leading National Park 2023) năm nay sẽ diễn ra vào ngày 6/9 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Vườn quốc gia Cúc Phương cách thủ đô Hà Nội 120 km về phía Nam, nằm trong lòng dãy núi Tam Điệp và là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam. Vườn được thành lập ngày 7/7/1962, nằm trên địa bàn 14 xã, 4 huyện thuộc ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa với diện tích hơn 22.000 ha.

Đây là rừng mưa nhiệt đới xanh quanh năm. Theo ông Đỗ Hồng Hải, Cúc Phương chứa hệ giá trị đa dạng sinh học quý giá, là một trong những nơi có tính đa dạng sinh học cao của Việt Nam với nhiều loài động, thực vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ của Việt Nam.

Hiện Cúc Phương có thảm thực vật phong phú với hơn 2.200 loài thực vật bậc cao và rêu; là nơi cư trú, sinh sống của 122 loài bò sát và lưỡng cư, 66 loài cá, gần 2.000 loài côn trùng và 135 loài thú, trong đó có voọc đen mông trắng là loài thú linh trưởng đẹp và quý hiếm được chọn làm biểu tượng của Cúc Phương.

Cúc Phương thu hút du khách bởi cảnh sắc yên bình, thư giãn với những tán cây xanh cổ thụ. Đặc biệt, vào thời điểm cuối tháng 4, đầu tháng 5 Cúc Phương lại khiến du khách mê mẩn bởi những cánh bướm trải khắp lối vào rừng.

Ông Hải gợi ý du khách có thể tham gia các trải nghiệm được Cúc Phương tổ chức như: đi bộ trong rừng nguyên sinh, đi bộ xuyên rừng - ngủ bản Mường, xem động vật hoang dã đêm, ngắm chim, đạp xe, quan sát các loài bò sát, tham quan - học tập tại các chương trình cứu hộ, bảo tồn động thực vật.

Vườn quốc gia Cúc Phương đang tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của du lịch sinh thái - một trong những loại hình du lịch trọng điểm của ngành du lịch Việt Nam.

Thu Minh (t/h)