Công Phượng và sự nghiệp đá banh

00:00 12/10/2020

Sau sự nghiệp bóng đá nhiều thăng trầm, tiền đạo Nguyễn Công Phượng có thêm dấu mốc cuộc đời khi kết hôn với tiểu thư của một lãnh đạo ngân hàng.

Công Phượng đính hôn là sự kiện nhận được nhiều sự chú ý. Chuyện tình của Công Phượng kín đáo và phải đến phút chót thì tất cả mới biết mặt cô dâu, đây là điều khác biệt so với đa phần các đồng nghiệp hiện tại.

Rất nhiều người quan tâm đến gia thế của Tô Ngọc Viên Minh - vợ sắp cưới của Công Phượng. Thông tin bố vợ tương lai của Công Phượng là một lãnh đạo của ngân hàng khiến cho người hâm mộ Phượng hiểu rằng, vì sao "trận chung kết cuộc đời" của anh lại được giữ bí mật đến thế. 

Những gì Công Phượng đang bắt đầu hôn nhân thật êm đềm chứ không ồn ào như sự nghiệp bóng đá của mình. 

Công Phượng trong màu áo TPHCM. Ảnh: YonhapCông Phượng trong màu áo TPHCM. Ảnh: HCMFC 

12 tuổi, Công Phượng gia nhập Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal-JMG. Trước đó, Công Phượng đã bị trượt khi thi vào lò đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An, nơi là từng là niềm mơ ước của nhiều cậu bé xứ Nghệ muốn "thoát nghèo". 

19 tuổi, Công Phượng thành danh trong màu áo U19 Việt Nam. Anh bước ra ánh sáng với cả vinh quang và những scandal về "gian lận tuổi" và cả chuyện tình ái liên quan đến giới showbiz. Đã từng có thời gian dài, Phượng chọn cách  chạy trốn truyền thông vì những điều... khó nói. 

Khi là trụ cột của U23 và đội tuyển Việt Nam, Phượng cũng không ít lần bị chỉ trích bởi lối chơi được cho là "cắm đầu vào rê bóng"... Đó chỉ là một trong số nhiều những nốt trầm trong sự nghiệp của Công Phượng, bên cạnh điều mà tất cả ghi nhận là nghị lực vươn lên của cậu bé gầy gò năm xưa ra đi từ mảnh đất Đô Lương. 

Những chuyến xuất ngoại sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ được xem là một dấu mốc lớn nữa trong sự nghiệp của Công Phượng. Bước ngoặt đưa sự nghiệp và cả cuộc đời của Phượng cùng bắt đầu từ những chuyến đi đó. Thế nên khi kết thúc lần xuất ngoại đầu tiên, Công Phượng không ngần ngại bày tỏ mong muốn được ra nước ngoài thi đấu nếu có cơ hội.

Với việc về đầu quân cho TPHCM ở mùa giải 2020, Công Phượng cũng đã có những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và cả cuộc đời.  

Trước thông tin Công Phượng đính hôn, bầu Đức nói rằng Phượng trưởng thành rồi, phải rất nghị lực vượt qua được nhiều khó khăn để có ngày hôm nay. Đó là một nhận xét đầy sâu sắc của ông chủ Hoàng Anh Gia Lai. Phải đủ trưởng thành thì Công Phượng mới giữ kín người bạn đời của mình đến phút cuối. Phải đủ trải nghiệm thì Phượng mới tránh ồn ào, thị phi để đến bến bờ hạnh phúc. Đó cũng là cách mà tiền đạo xứ Nghệ vươn lên, khẳng định trong sự nghiệp.

Có nhiều người nói vui rằng, Công Phượng từ nay ngoài đá banh sẽ kiêm cả đá... bank. Chắc chắn, cuộc hôn nhân của tiền đạo ngôi sao này sẽ không tránh được những ồn ào khi được công bố. Thế nhưng Phượng cũng đã đủ trưởng thành để có trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình.

Hoài Đan