Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác tiếp nhận, bàn giao công dân qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Trung Hà, huyện Tam Nông

11:37 08/10/2021

Ngày 7/10/2021, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đi kiểm tra công tác tiếp nhận và bàn giao công dân qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cầu Trung Hà, huyện Tam Nông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng đoàn công tác kiểm tra các điều kiện cần thiết hỗ trợ công dân từ các tỉnh phía Nam đi qua địa bàn tỉnh tại chốt kiểm soát phòng chống dịch cầu Trung Hà
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng đoàn công tác kiểm tra các điều kiện cần thiết hỗ trợ công dân từ các tỉnh phía Nam đi qua địa bàn tỉnh tại chốt kiểm soát phòng chống dịch cầu Trung Hà.

Cùng đi có các đồng chí: Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo huyện Tam Nông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên, ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, không ngại khó khăn của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và mong muốn lực lượng tham gia tại chốt cần tiếp tục phối hợp, tổ chức trực 24/24 giờ, phát huy tinh thần xung kích, cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí yêu cầu, các lực lượng căn cứ vào tình hình cụ thể, đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp đảm bảo an toàn phòng dịch, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công dân qua chốt, đảm bảo an toàn.

Dự báo trong những ngày tới, lượng người và phương tiện từ các tỉnh phía Nam về qua địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng huy động thêm lực lượng tham gia chốt trực tại huyện Tam Nông, nhất là lực lượng dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể để hỗ trợ người dân. Đồng chí mong muốn mỗi người dân Đất Tổ hãy chung sức, đồng lòng chống dịch vì sự bình yên của quê hương đất nước.

Ước tính từ ngày 5/10/2021 đến nay, chốt kiểm soát dịch tại huyện Tam Nông đã tiếp nhận, bàn giao hơn 4.000 người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam về quê, đa phần họ là người dân tộc thiểu số, lao động tự do thuộc các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên…

Tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực lượng chức năng bố trí cán bộ để tiếp nhận và phương tiện đưa, đón toàn bộ số công dân này. Công an tỉnh đã tăng cường thêm hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ, phối hợp với chính quyền huyện Tam Nông phân công lực lượng tổ chức phân luồng giao thông, bố trí xe dẫn đường cho bà con lưu thông. Trong đó, tất cả trẻ em, phụ nữ có thai, người ốm đau, bệnh tật hoặc phương tiện bị hỏng được lực lượng Công an tỉnh bố trí lên xe ô tô chuyên chở đến các địa phương.

Cùng với đó, huyện Tam Nông cũng bố trí lực lượng hỗ trợ chuẩn bị nước uống, bánh mỳ, sữa và tặng hàng nghìn suất cơm miễn phí do các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ... giúp người dân nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục hành trình.

PV