![]() |
Chủ tịch Fed: Cần thêm thời gian để đánh giá tác động của thuế quan với lạm phát. |
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết vẫn cần thời gian để xác định xem liệu kế hoạch áp thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump có gây ra lạm phát hay không. Ông đưa ra một số yếu tố có thể khiến các loại thuế nhập khẩu mới đây dẫn đến áp lực giá cả kéo dài.
Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở New York, ông Powell cho biết: “Nếu đây là một sự kiện đơn lẻ, theo lý thuyết, Fed không cần phải phản ứng bằng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn”.
Ông nói thêm: “Tuy nhiên, chúng ta cũng cần cân nhắc một số yếu tố. Nếu thuế quan trở thành một chuỗi các sự kiện... Nếu mức tăng cao hơn, điều đó sẽ quan trọng. Và điều thực sự quan trọng là kỳ vọng lạm phát trong dài hạn sẽ diễn biến ra sao? Liệu tác động lạm phát có kéo dài hay không?”.
Bên cạnh đó, tại một sự kiện do Trường Kinh doanh Booth thuộc Đại học Chicago tổ chức, ông Powell nhấn mạnh: “Chúng ta phải xem xét tất cả những điều đó trong bối cảnh hiện tại. Chúng ta vừa trải qua giai đoạn lạm phát cao và vẫn chưa hoàn toàn quay trở lại mức 2% một cách bền vững”.
Ông Jerome Powell cũng lưu ý rằng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, các biện pháp thuế quan không những không gây ra lạm phát mà còn làm chậm tăng trưởng toàn cầu, buộc Fed phải cắt giảm lãi suất. Tuần qua, Tổng thống Mỹ đã áp đặt thuế 25% đối với hàng hóa từ Mexico và Canada, sau đó tạm hoãn thực thi. Dự kiến, các mức thuế này sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 4, cùng với khả năng mở rộng áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu khác.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng thuế quan có thể khiến giá cả tăng một lần nhưng không dẫn đến lạm phát kéo dài. Ông này nhận định: “Không có gì mang tính tạm thời hơn thuế quan nếu đó chỉ là một sự điều chỉnh giá một lần”.
Quan điểm trái ngược giữa Chủ tịch Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho thấy nguy cơ xung đột giữa Fed và chính quyền mới nếu ông Donald Trump tiếp tục thực hiện các biện pháp thuế quan quy mô lớn đối với hàng nghìn tỷ USD hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Do đó, Fed hiện vẫn để ngỏ khả năng thuế quan chỉ tác động đến giá cả trong ngắn hạn mà không dẫn đến lạm phát kéo dài. Tuy nhiên, ông Powell nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương cần đánh giá tổng thể tác động từ các chính sách của chính quyền Mỹ hiện tại.
Ngoài ra, ông Powell cũng cho biết Fed không cần phải vội vàng cắt giảm lãi suất khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%, và chi phí đi vay ở mức hiện tại vẫn phù hợp để kiềm chế giá cả. Ông nói: “Chính quyền mới đang triển khai nhiều thay đổi chính sách quan trọng… Sự không chắc chắn về những thay đổi này và tác động của chúng vẫn còn rất lớn. Chúng ta không cần phải vội vàng và đang ở vị thế tốt để chờ đợi sự rõ ràng hơn”.
Thị trường tài chính đã phản ứng tích cực sau bài phát biểu của ông Powell, với các chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall phục hồi và đóng cửa trong sắc xanh. Nhà đầu tư tiếp tục đặt cược rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 6, với ba đợt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm dự kiến trong năm nay.
Theo ông Krishna Guha, Phó Chủ tịch Evercore ISI, bài phát biểu của ông Powell phần nào mang lại sự trấn an cho thị trường, và thể hiện lập trường “tương đối ôn hòa” về chính sách tiền tệ. “Điều đáng chú ý là ông Powell đã chủ động nhắc đến năm 2019, khi Fed dưới sự lãnh đạo của ông đã ba lần cắt giảm lãi suất do tác động của chiến tranh thương mại”.
Ngài Chủ tịch Fed nhận định nền kinh tế Mỹ “vẫn đang trong trạng thái tốt”, với lạm phát giảm dần và thị trường lao động tiếp tục tăng trưởng. Dữ liệu mới nhất cho thấy Mỹ đã tạo thêm 151.000 việc làm trong tháng 2, với mức trung bình 191.000 việc làm mỗi tháng kể từ tháng 9 năm ngoái.
Bên cạnh đó, Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong khoảng 4,25% - 4,5% tại cuộc họp chính sách ngày 18-19/3 tới. Các quan chức Fed cũng sẽ công bố dự báo kinh tế mới, cung cấp cái nhìn sâu hơn về tác động của các chính sách từ chính quyền của Tổng thống Trump đối với lạm phát, việc làm, tăng trưởng và lộ trình lãi suất trong thời gian tới.