Châu Á nhập khẩu khối lượng kỷ lục dầu thô Mỹ vào tháng tới năm nay

21:12 24/07/2023

Các nhà máy lọc dầu châu Á đã đặt mua khối lượng dầu thô Mỹ gần mức kỷ lục để giao hàng vào tháng 8, thay thế dầu Trung Đông, do giá cả cạnh tranh và nguồn cung dồi dào, theo các nguồn tin thương mại.

Châu Á đã lên kế hoạch nhập khẩu khối lượng dầu thô Mỹ gần kỷ lục vào tháng tới, theo các nguồn tin thương mại nói với Reuters. Theo đó, từ 1,5 triệu đến 1,9 triệu thùng/ngày dầu thô của Mỹ - hầu hết trong số đó là WTI Midland sẽ đến châu Á vào tháng 8, chỉ gần bằng mức kỷ lục 2,2 triệu thùng/ngày đã ghi nhận vào tháng 4/2023.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Dầu thô WTI tiếp tục là một loại hấp dẫn đối với các nhà máy lọc dầu của châu Á, những người coi đây là một món hời so với dầu Dubai của Trung Đông. Chênh lệch giữa 2 loại đứng ở mức 5,40 USD/thùng vào ngày 20/7. Con số này giảm từ 6,08 USD/thùng trong tháng 6, nhưng cao hơn mức 3,93 USD mà các nhà máy lọc dầu châu Á tiết kiệm được trong tháng 5 Các thương nhân cho biết khoảng 1,5-1,9 triệu thùng/ngày (bpd) dầu thô của Mỹ, chủ yếu là West Texas Middle (WTI) Midland, sẽ được chuyển đến châu Á vào tháng tới. Theo dữ liệu theo dõi vận chuyển từ Kpler, con số này sẽ kém hơn mức kỷ lục 2,2 triệu thùng/ngày được vận chuyển vào tháng 4.

Công ty Tư vấn Năng lượng Aspects kỳ vọng rằng, dòng dầu thô của Mỹ vào châu Á cũng sẽ tăng trong quý III. "Trung Quốc đã nhập khẩu hạn chế hơn từ Ả Rập Xê-út trong những tháng gần đây và đang thu mua dầu thô từ mọi nơi để lấp vào khoảng trống nguồn cung", một thương nhân tại Singapore nói với Reuters. Công ty Tư vấn Năng lượng Aspects kỳ vọng rằng, dòng dầu thô của Mỹ vào châu Á cũng sẽ tăng trong quý thứ ba. "Chúng tôi dự báo xuất khẩu của Mỹ sang châu Á sẽ tăng trong quý III năm 2023, với việc Trung Quốc và thậm chí Nhật Bản mua các lô hàng Midland với quy mô lớn", Energy Aspects nói với Reuters. Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm khoảng 700.000 thùng trong tuần trước, một phần do xuất khẩu dầu thô nhiều hơn.

Dòng dầu thô lớn của Mỹ đến châu Á được hỗ trợ bởi mức chiết khấu cao của WTI so với dầu tiêu chuẩn Dubai của Trung Đông, điều này giúp việc vận chuyển dầu từ Mỹ trở nên kinh tế hơn đối với khách hàng châu Á. Ngoài ra, dầu thô của Mỹ được săn đón hơn vì các nhà máy lọc dầu châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, tìm cách thay thế dầu thô đắt đỏ của Ả Rập Xê-út sau khi gã khổng lồ nhà nước Saudi Aramco tăng giá bán chính thức (OSP) trong 2 tháng liên tiếp.

Ngọc Phi (TH)

Tags: